Phát hiện 363 lỗi trong chương trình tiêm kích F-35

Đợt kiểm tra vừa qua, cơ quan chức năng đã phát hiện được tổng cộng 363 lỗi trong quá trình thực hiện chương trình chế tạo tiêm kích tấn công F-35 của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Những sai sót này có thể sẽ ảnh hưởng đến chất lượng, sự ổn định của F-35, cũng như khiến cho chương trình phát triển loại tiêm kích thế hệ thứ 5 này đội giá.

Phát hiện 363 lỗi trong chương trình tiêm kích F-35
Tiêm kích tấn công đa năng F-35 của Mỹ

Bản báo cáo cuộc kiểm tra cho biết, hãng Lockheed Martin và 5 công ty con của mình đã không “chú trọng đúng mức tới việc kiểm soát chất lượng công việc”, khiến giá thành sản phẩm bị đội lên, đồng thời xuất hiện những lỗ hổng khiến người ta lo ngại về độ an toàn của việc chế tạo tiêm kích đa năng này.

Tiêm kích siêu thành F-35 Lightning-II được hi vọng sẽ thay thế cho những máy bay AV-8B Harrier, A-10, F-16, F/A-18 Hornet và GR.7 Harrier và Sea Harrier, trong Không lực Hoa Kỳ. Trong tương lai một vài biến thể của F-35 có thể mang được vũ khí hạt nhân.

Lầu Năm Góc dự định sẽ sản xuất hơn 3.000 tiêm kích loại này, trong đó có cả những máy bay dành cho khách hàng nước ngoài có tham gia vào chương trình chế tạo F-35.

Theo số liệu mới nhất của Bộ Quốc phòng Mỹ, nước này đã chi 395,7 tỉ USD cho chương trình phát triển tiêm kích F-35 từ năm 2001 đến nay.

Thời hạn để đưa F-35 vào biên chế Không lực Hoa Kỳ đã được đẩy lùi tới năm 2016 sau nhiều lần trì hoãn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại