"Nga, Trung Quốc có thể chế tạo UAV không thua kém hàng Mỹ"

Đến năm 2020, Nga và Trung Quốc sẽ có thể tạo ra máy bay không người lái riêng của mình và chất lượng của chúng sẽ không thua kém những mẫu máy bay hàng đầu của Mỹ.

Đài tiếng nói nước Nga (phiên bản việt ngữ) cho biết đó là nhận định của tờ báo Anh “The Guardian” kèm tham chiếu chuyên gia phân tích của Cơ quan nghiên cứu quốc phòng Mỹ IHS Jane.

Chuyên gia này lưu ý rằng tiềm năng quân sự của Nga và Trung Quốc đang phát triển nhanh chóng: “Chúng tôi hiện có những thông tin tình báo cho thấy đến cuối thập kỷ này, khả năng của hai nước này sẽ cho phép họ chế tạo máy bay không người lái, tương tự như loại UAV Predator, không thua kém những mẫu chuẩn của Mỹ về mặt chất lượng”.

Theo Guardian, nhu cầu UAV nội địa ở Mỹ vào thời gian tới sẽ giảm và đạt mức thấp nhất trong năm 2016. Điều này xảy ra do việc khách hàng lớn nhất - chính phủ Mỹ - sẽ giảm mua máy bay không người lái trong tương quan đến việc tiết kiệm ngân sách và hoàn thành chiến dịch quân sự quy mô lớn ở Afghanistan.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại