Ý đồ của Trung Quốc khi liên tục biên chế tàu Type 056

Ngày 20/6, Trung Quốc tiếp tục biên chế 2 tàu hộ vệ tên lửa Type 056 cho Hạm đội Nam Hải để nhằm thực hiện những mưu đồ trên Biển Đông.

Thông tin này được Tạp chí Jane’s Defence Weekly dẫn lời một trang tin điện tử của Quân đội Trung Quốc cho biết, theo đó tàu hộ vệ Luzhou (592) và Qinyuan (589) đã lần lượt được biên chế hoạt động vào ngày 7/6 và 11/6 cho Hạm đội Nam Hải. (Trong bài: Tàu hộ vệ tên lửa Type 056) 

Thông tin này được Tạp chí Jane’s Defence Weekly dẫn lời một trang tin điện tử của Quân đội Trung Quốc cho biết, theo đó tàu hộ vệ Luzhou (592) và Qinyuan (589) đã lần lượt được biên chế hoạt động vào ngày 7/6 và 11/6 cho Hạm đội Nam Hải. (Trong bài: Tàu hộ vệ tên lửa Type 056) 

Tàu hộ vệ Luzhou do Nhà máy đóng tàu Vũ Hán ở tỉnh Hồ Bắc chế tạo và được hạ thủy ngày 16/7/2013. Trong khi tàu hộ vệ Qinyuan được hạ thủy ngày 31/5/2013 tại Nhà máy đóng tàu Hoàng Phố ở tỉnh Quảng Châu. 

Tàu hộ vệ Luzhou do Nhà máy đóng tàu Vũ Hán ở tỉnh Hồ Bắc chế tạo và được hạ thủy ngày 16/7/2013. Trong khi tàu hộ vệ Qinyuan được hạ thủy ngày 31/5/2013 tại Nhà máy đóng tàu Hoàng Phố ở tỉnh Quảng Châu. 

Theo nhận định của một số chuyên gia Mỹ, Trung Quốc dành phần lớn tàu hộ vệ tên lửa Type 056 cho Biển Đông bởi đây là chiếc tàu hộ vệ Type 056 thứ bảy của Hạm đội Nam Hải trong tổng số 14 tàu thuộc Type 056 của Hải quân Trung Quốc. 

Trước đây, đa số ý kiến đều cho rằng Trung Quốc ồ ạt chế tạo Type 056 là nhằm chuẩn bị cho việc giành chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông mà nước này đang tranh chấp với Nhật Bản. Tuy nhiên trong một bài viết mới đây đăng trên trang “Chính sách đối ngoại”, tác giả Kyle Mizokami nhận định Type 056 được Trung Quốc sản xuất với mục đích thực hiện những mưu đồ của mình trên Biển Đông. 

Theo lời quảng cáo của Trung Quốc, tàu hộ vệ tên lửa Type 056 thật sự là cơn ác mộng đối với tất cả các tàu ngầm hiện đại nhất thế giới hiện nay. Tàu Type-056 được trang bị hệ thống radar thủy âm với công nghệ hiện đại nhất. 

Theo lời quảng cáo của Trung Quốc, tàu hộ vệ tên lửa Type 056 thật sự là cơn ác mộng đối với tất cả các tàu ngầm hiện đại nhất thế giới hiện nay. Tàu Type 056 được trang bị hệ thống radar thủy âm với công nghệ hiện đại nhất. 

Về hệ thống vũ khí, Type 056 được trang bị hệ thống vũ khí hiện đại cho phép tấn công tiêu diệt mọi mục tiêu trên biển, trên không và dưới nước. Tàu được trang bị một pháo hạm tự động 76mm ở boong trước. 

Ở đuôi tàu trang bị hệ thống tên lửa phòng không tầm thấp FL-3000N, có kiểu dáng tương tự loại RIM-116 RAM của Mỹ. Đạn tên lửa của FL-3000N có thể tiêu diệt mục tiêu ở cự ly 6 - 9 km. 

Ngoài FL-3000N, tàu còn có 2 hệ thống pháo tự động 30mm. Hỏa lực diệt mục tiêu mặt nước của Type 056 gồm 4 tên lửa hành trình chống tàu YJ-83 đạt tầm bắn khoảng 180 km. 

Để tiêu diệt mục tiêu ngầm, Type 056 được trang bị 2 bệ phóng ngư lôi dẫn hướng có khả năng tấn công chính xác các tàu ngầm của đối phương. Mỗi bệ phóng bao gồm 3 ống phóng. Ngoài ra Type 056 có thể mang theo trực thăng chống ngầm Ka-28, đây là một trong những loại trực thăng săn ngầm hiện đại nhất thế giới hiện nay. 

Các chuyên gia quân sự Trung Quốc nói rằng, khi Type 056 tác chiến kết hợp với Type 054A sẽ hình thành nên một lực lượng chống ngầm vào loại uy lực mà không nhiều nước có khả năng này. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại