Nga mất 1 năm để “vũ trang” tàu đổ bộ lớp Mistral đầu tiên

Phan Thuấn |

(Soha.vn) - Khi tàu Mistral đầu tiên rời Pháp tới nước Nga, các vũ khí của Nga vốn chưa có trên tàu trước đó sẽ được triển khai trên con tàu để tích hợp với các thiết bị của Pháp.

Theo Igor Ponomaryov, Phó Chủ tịch tập đoàn đóng tàu United, việc hiệu chỉnh Vladivostok, tàu sân bay trực thăng lớp Mistral đầu tiên theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng Nga phải mất khoảng 1 năm.

Khi tàu Mistral đầu tiên rời Pháp tới nước Nga, các vũ khí của Nga vốn chưa được trang bị trước đó sẽ được triển khai trên con tàu để tích hợp với các thiết bị của Pháp.

Để thực hiện công đoạn này, tàu Vladivostok rất có thể sẽ được đặt tại xưởng đóng tàu Kronshtadt, nơi nó có thể cùng lúc thực hiện chuyến đi biển đầu tiên. Ponomaryov đề cập rằng phía Pháp đưa ra thời gian bảo hành một năm, đây là khoảng thời gian không thể bỏ lỡ, do đó Nga cần đưa con tàu chạy thử trên biển. Các công việc hiệu chỉnh sẽ được tiến hành trong thời gian con tàu ngừng hoạt động. Tàu Vladivostok đã được lắp đặt tại Saint-Nazaire (Pháp) từ tháng Hai năm ngoái, kế đến có khoảng 20% lượng công việc được tiến hành tại xưởng đóng tàu ở St. Petersburg (Nga).

Phát biểu với hãng tin Itar-Tass, nguồn tin từ Hải quân Nga cho biết, việc chế tạo con tàu sẽ được hoàn tất ở Pháp theo đúng kế hoạch vào mùa thu năm 2014. Sau đó con tàu Vladivostok sẽ được chuyển đến Nga vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11 để lắp đặt các vũ khí của Nga.

Hợp đồng giá trị 1,15 tỉ USD chế tạo hai tàu đổ bộ trực thăng lớp Mistral cho Hải quân Nga được kí kết tháng 6/2011 tại St. Petersburg.

Vladivostok, chiếc đầu tiên đã được hạ thủy và sẽ được bàn giao cho Hải quân Nga vào cuối năm 2014, kế đến Sevastopol chiếc thứ hai sẽ được bàn giao trong năm 2015.

Tàu sân bay trực thăng lớp Mistral tải trọng 21.000 tấn dài 210m, tốc độ hải trình 18 hải lý/h và phạm vi hoạt động lên tới 20.000 dặm. Thủy thủ đoàn 170 người, con tàu cũng có thể chuyên chở thêm 450 người. Lực lượng không quân trên tàu gồm 16 trực thăng, 6 trong số đó có thể cất cánh cùng lúc. Năng lực vận tải với khả năng chứa hơn 40 xe tăng và 70 xe cơ giới. Tàu đổ bộ lớp Mistral có thể tiến hành 4 nhiệm vụ, tiếp nhận trực thăng, đổ bộ lực lượng, hoạt động như một trung tâm chỉ huy và có thể sử dụng như bệnh viện nổi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại