Nga trang bị tàu đổ bộ cao tốc của Pháp cho Mistral

Tuân Việt |

(Soha.vn) - "Hàng không mẫu hạm" đầu tiên lớp Mistral mang tên Vladivostok của Nga sẽ được trang bị bốn tàu đổ bộ tốc độ cao được sản xuất tại Pháp.

"Bốn tàu đổ bộ tốc độ cao sẽ được sản xuất tại Pháp cho Thủy quân lục chiến Nga và sẽ được các chuyên gia Pháp bố trí trên tàu đổ bộ mang trực thăng Vladivostok" - Hãng thông tấn ITAR-TASS cho biết.

Theo nguồn tin trên, các tàu cao tốc sẽ được bố trí bên trong tàu mẹ Vladivostok và chi phí dành cho chúng nằm trong tổng số tiền của hợp đồng mà 2 bên đã ký kết, không có bất kỳ một khoản bổ sung nào.

	Tàu đổ bộ mang trực thăng lớp Mistral.

Tàu đổ bộ mang trực thăng lớp Mistral.

Nguồn tin nhấn mạnh rằng tất cả bốn tàu đổ bộ của Pháp sẽ được tích hợp đầy đủ với hệ thống điều khiển hỏa lực và vũ khí của Vladivostok.

"Đương nhiên, các chiến hạm sẽ được trang bị vũ khí của Nga, bao gồm pháo binh và các hệ thống radar cũng như hệ thống điện tử", - Nguồn tin cho biết thêm.

Nguồn tin xác nhận rằng tàu đổ bộ mang trực thăng Vladivostok sẽ được lắp đặt các loại vũ khí tại nhà máy đóng tàu Severnaya Verf có trụ sở tại St Petersburg và tiếp tục thử nghiệm trong tháng 11/2014.

"Vladivostok sẽ trải qua các bài kiểm tra nhà nước trong năm 2015, sau đó nó sẽ được bàn giao cho Hải quân và đi vòa phục vụ trong Hạm đội Thái Bình Dương" - Nguồn tin cho biết. "Vì vậy, trước mùa thu năm 2015, tàu đổ bộ Mistral đầu tiên của Hải quân Nga sẽ chưa được sử dụng."

Nga trang bị 4 tàu đổ bộ cao tốc của Pháp cho Mistral
 

Trong tháng 6 năm 2011, Nga và Pháp đã ký kết một hợp đồng trị giá 1,2 tỷ Euro (tương đương 1,6 tỷ USD) để mua 2 tàu đổ bộ mang trực thăng lớp Mistral của Pháp.

Ngày 15/10, nhà máy đóng tàu DCNS của Pháp đã hạ thủy chiếc tàu tấn công đổ bộ chở trực thăng lớp Mistral đầu tiên mang tên Vladivostok.

Theo kế hoạch, chiếc tàu đổ bộ lớp Mistral thứ 2 mang tên Sevastopol sẽ được hạ thủy vào tháng 10/2014 và chuyển giao cho Hải quân Nga vào năm 2015.

Nga cũng có ý định đóng thêm 2 chiếc tàu đổ bộ nữa thuộc lớp Mistral, tuy nhiên, việc Hải quân Nga có tiếp tục đóng thêm tàu Mistral thứ 3 và thứ 4 hay không còn phụ thuộc vào quá trình vận hành thử nghiệm chiếc đầu tiên này.

Tàu đổ bộ lớp Mistral (L9013) là sản phẩm do hai tập đoàn sản xuất vũ khí Thales và Chantiers de l'Atlantique hợp tác thiết kế chế tạo theo đơn đặt hàng của Hải quân Pháp. Tàu được đóng tại hai nhà máy Arsenal de Brest và Chantiers de Saint-Nazaire.

Một số thông số kỹ thuật cơ bản:

Chiều dài: 199m

Chiều rộng: 32m

Mướn nước: 6,2m

Lượng giãn nước: 21.300 tấn

Tốc độ: 19 hải lý

Động cơ: 2 động cơ điện công suất 7 MW/động cơ

Phạm vi hoạt động: 10.800 km ở tốc độ 18 hải lý, 19.800 km ở tốc độ 15 hải lý.

Chuyên chở phương tiện: 4 xà lan đổ quân, 2 tàu đệm không khí, 40 xe tăng hạng nặng Leclerc hoạc 50 xe bọc thép (trong đó có 13 tăng Leclerc).

Thủy thủ đoàn: 160

Chở quân: 450 người

Hỏa lực: 2 tổ hợp tên lửa phòng không MBDA Simbad, 2 tổ hợp pháo phòng không Breda-Mauser 30mm, 4 súng máy 12,7mm Browning M2-HB.

Máy bay: 16 trực thăng hạng nặng hoặc 35 máy bay trực thăng hạng nhẹ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại