*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Nhà máy đóng tàu Hudong-Zhonghua ở Thượng Hải vừa tổ chức lễ hạ thủy tàu đổ bộ trực thăng thứ 4 thuộc Dự án Type 075.
Trung Quốc bắt đầu cuộc tập trận cường độ cao kéo dài 10 ngày ở Biển Đông từ ngày 30.12. Cuộc tập trận có sự tham gia của tàu sân bay Sơn Đông, tàu tấn công đổ bộ Type 075 và nhiều vũ khí khác.
Các máy bay trực thăng mới có thể đã được Quân đội Trung Quốc mua với những tính toán liên quan tới căng thẳng biên giới gần đây với Ấn Độ trên dãy Himalaya.
Tàu tấn công đổ bộ Type 075 của Trung Quốc đã hoàn thành đợt chạy thử ngoài biển lần đầu tiên và dự kiến sẽ được biên chế cho hải quân ngay trong năm sau, theo các nhà phân tích quân sự.
Nhật Bản đang sở hữu một trong những khả năng chống ngầm mạnh nhất so với bất kỳ lực lượng hải quân nào trên thế giới và công nghệ tàu ngầm của Tokyo cũng được đánh giá rất cao.
Trong tháng 12/2019, hải quân Trung Quốc biên chế 6 tàu chiến, gia tăng sức cạnh tranh với Mỹ trên nhiều vùng biển.
Theo Reuters, Hải quân Mỹ ngày 9.5 tuyên bố, 4 quốc gia bao gồm Mỹ, Nhật, Ấn Độ và Philippines đã tiến hành diễn tập hải quân từ ngày 2 đến 8.5 tại vùng biển tranh chấp trên Biển Đông.
Nhật Bản đã công bố lộ trình phát triển lực lượng Hải quân Phòng vệ, trong đó trù tính hoán cải một trong các tàu khu trục thành tàu sân bay, có khả năng tiếp nhận và cho xuất phát các tiêm kích trên hạm.
Thế giới hiện nay có 20 tàu sân bay phục vụ ở 9 quốc gia khác nhau, 5 trong số các nước này đang đóng mới nhiều tàu và sẽ đưa vào sử dụng một vài thập kỷ tới đây.
Triển lãm quốc phòng hàng hải quốc tế (IMDS) 2017 diễn ra từ ngày 28/06 - 02/07 tại thành phố St. Petersburg đã thu hút hơn 100.000 khách tham quan.
Trong năm tới, Nga dự định bắt đầu phát triển mẫu tàu đổ bộ trực thăng (LHD) tấn công mới (hay còn gọi là tàu đổ bộ đa năng - ULS tại Nga) được trang bị động cơ turbine diesel-gas.
Hãng tin CNN đăng tải một số hình ảnh tổng hợp hoạt động gần đây của Hải quân Mỹ ở Biển Đông.
Tâm điểm