Nga khẳng định lực lượng xe tăng TQ đứng đầu TG: Sự thật thì sao?

Việt Long - Thiên Minh |

Theo Independent Military Review, với hơn 6.500 xe tăng các loại trong biên chế, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc sở hữu lực lượng tăng-thiết giáp mạnh nhất trên thế giới.

Số lượng xe tăng "khủng"...

Trang mạng Independent Military Review (trụ sở tại Moscow) cho biết, tính đến đầu năm 2015, Trung Quốc có tổng số 5.900 xe tăng hạng trung, 640 xe tăng chiến đấu chủ lực, 750 xe tăng hạng nhẹ và 200 xe tăng trinh sát.

Bên cạnh đó, nước này còn có 13.000 khẩu pháo, 924 hệ thống tên lửa chống tăng, 3.966 súng trường không giật và 1.788 súng chống tăng, đưa quân đội Trung Quốc (PLA) trở thành một trong những lực lượng chiến đấu trên bộ hùng mạnh nhất trên thế giới.


Xe tăng chiến đấu chủ lực Type 99 của Trung Quốc.

Xe tăng chiến đấu chủ lực Type 99 của Trung Quốc.

Independent Military Review cho biết, PLA còn tập trung phát triển năng lực phòng không và tác chiến trên không.

Lực lượng lục quân PLA có khoảng 7.376 pháo phòng không và hệ thống phòng không vác vai cũng như 296 hệ thống tên lửa phòng không.

Phương tiện chiến đấu trên không của lục quân PLA gồm 150 trực thăng tấn công, 351 trực thăng đa năng và 338 trực thăng vận tải.

Trong giai đoạn 2017-2018, lục quân PLA dự kiến sẽ thay thế 70% các hệ thống vũ khí lỗi thời của mình.

... nhưng phần lớn là "đồ cổ"

Trước đó, theo tạp chí The Week (Anh), mặc dù ngân sách quốc phòng ngày càng tăng nhưng kho vũ khí của PLA vẫn tràn ngập các thiết bị lỗi thời.

The Week cho biết, PLA sở hữu tới 7.580 xe tăng (lớn hơn con số Independent Military Review đưa ra), nhiều hơn cả quân đội Mỹ.

Tuy nhiên, trong số này, chỉ có 450 xe tăng (gồm Type 96A và Type 99 do Trung Quốc tự chế tạo) được coi là có phần hiện đại, với pháo 125mm, giáp composite và hệ thống kiểm soát hỏa lực tiên tiến.

7.130 chiếc xe tăng còn lại của Trung Quốc đều là "hậu duệ" của xe tăng T-55 do Liên Xô chế tạo và đã lỗi thời.

Trong khi đó, toàn bộ gần 5.000 xe tăng M-1 của Mỹ đều rất hiện đại.

Cũng theo The Week, một trong những dấu hiệu dễ nhận biết nhất, cho thấy sự phát triển của Trung Quốc là những loại khí tài mới do nước này tự thiết kế và sản xuất.

Bắc Kinh đang đóng mới nhiều loại tàu chiến, chế tạo máy bay có người lái/không người lái và xe tăng. Bề ngoài, chúng có vẻ sánh ngang với các hệ thống vũ khí của Mỹ.

Tuy nhiên, The Week nhận định, chúng ta biết quá ít về các loại vũ khí "cây nhà lá vườn" của Trung Quốc. Đặc biệt, chúng ta không thể biết được thứ vũ khí nào trong số đó thực sự tác chiến hiệu quả.

Theo The Week, việc tự chế tạo vũ khí không hề đơn giản. Trên thế giới, hiện chỉ có Mỹ là có đủ cả công nghệ, chuyên môn và năng lực công nghiệp để tự phát triển các khí tài quân sự. Đây thực sự là một lĩnh vực quá tốn kém.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại