Nga hồi sinh huyền thoại chống ngầm Mi-14, Mỹ lo lắng

Hàn Giang |

Hải quân Nga đang bày tỏ mối quan tâm của mình trong việc hồi sinh máy bay trực thăng chống tàu ngầm Mi-14. Trong những năm 1990, Mỹ đã liên tục yêu cầu Moscow ngừng hoạt động của loại máy bay này, cùng với máy bay ném bom chiến lược và tên lửa đạn đạo.

Sau những thông tin được cung cấp cách đây 2 tuần rằng Nga đang chuẩn bị cho kế hoạch khôi phục sản xuất máy bay ném bom Tu-160 “Blackjack” và tên lửa chiến lược, Moscow bất ngờ công bố dự án hồi sinh máy bay trực thăng chống tàu ngầm của Liên Xô, Mi-14.

Nó sẽ nhanh chóng được sản xuất trở lại và đưa vào biên chế cho lực lượng hải quân.

Các hãng truyền thông tại Cộng hòa Tatarstan thuộc Nga, nơi sản xuất Mi-14, đưa tin rằng Nhà máy sản xuất máy bay KVZ đang chuẩn bị cho sự trở về của một trong những huyền thoại dưới thời Liên Xô.

Tuy nhiên, KVZ không đưa ra bất cứ bình luận nào, nhưng một số nguồn tin cho rằng quá trình vận hành và sản xuất đang được khôi phục.

Mi-14 là máy bay trực thăng đổ bộ được trang bị một ngư lôi, và mang 12 quả bom nặng 64 kg hoặc 8 quả nặng 120 kg trong quá trình chiến đấu.

Ngoài ra, sát thủ tàu ngầm còn được trang bị một loại vũ khí rất đặc biệt trong quá trình tác chiến, bao gồm bom chống tàu ngầm hạt nhân 1 kT, có khả năng xuyên thủng bất kỳ mục tiêu dưới nước nào trong bán kính 800 m.

Trong mọi điều kiện thời tiết, Mi-14 có khả năng hoạt động tầm xa ngoài khơi khoảng 300 km, và sở hữu khả năng độc đáo là hạ cánh trên biển. Máy bay trực thăng chống tàu ngầm của Liên Xô có thể bay suốt 5,5 giờ, tầm hoạt động đạt 1.100 km.

Hệ thống sonar, từ kế, đèn hiệu và nhiều trang thiết bị phục vụ cho hoạt động giám sát, theo dõi đều rất hiện đại và hiệu quả, có thể phát hiện tất cả các loại tàu ngầm.

Theo đánh giá từ các chuyên gia, một khi mục tiêu bị phát hiện sẽ không thể thoát được sự theo dõi của Mi-14 cho đến khi bị tiêu diệt.

Tuy nhiên, vào năm 1996, dưới áp lực lớn từ Washington, tất cả các phiên bản chống tàu ngầm của Nga, bao gồm cả máy bay trực thăng Mi-14 đã ngừng hoạt động.

Do đó, việc lên kế hoạch hồi sinh cho loại máy bay này của quân đội Nga trong thời gian gần đây, một lần nữa khiến Mỹ lo lắng.

Đối với Hải quân Nga, Mi-14 sẽ được đưa đến Biển Đen và Hạm đội Phương Bắc, phục vụ cho hoạt động săn tàu ngầm. Ngoài ra, các máy bay cũng có thể được sử dụng tại một số mỏ dầu ngoài khơi và hoạt động cứu nạn trên biển.

Các chuyên gia tin rằng, việc hồi sinh máy bay trực thăng Mi-14 của Nga có thể tiến hành trong 2 năm và trải qua nhiều giai đoạn.

Trong giai đoạn đầu tiên, 10 máy bay cơ bản sẽ được sản xuất, sau đó là quá trình hiện đại hóa sâu sắc, và giai đoạn thứ ba là sự trở lại của một dây chuyền sản xuất Mi-14 hoàn chỉnh. Nhiều người dự đoán có thể mất đến 5 năm cho kế hoạch này.

Phiên bản mới của Mi-14 sẽ được nâng cấp hệ thống động cơ mới, hệ thống điện tử tiên tiến và thiết bị hiện đại. Dự kiến phiên bản hồi sinh của Mi-14 sẽ có sự ổn định tốt hơn so với thế hệ trước đó.

>>> Đáng sợ sức hủy diệt của tổ hợp tên lửa SLAMRAAM

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại