*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Một cảnh quay hiếm có tình cờ ghi lại trận chiến ngắn giữa một chiến đấu cơ Su-35 của Nga và trực thăng Mi-14 của Ukraine tại vùng Odessa diễn ra hồi tháng 5 vừa qua.
Tại Bảo tàng Phòng không – Không quân hiện trưng bày 3 hiện vật đặc biệt, đó là chiếc bật lửa (29-KL1-12), la bàn (30-KL1-13, dao díp (31-KL13-6) của tổ bay trực thăng Mi-4 đã sử dụng trong 17 ngày đêm trên vùng địch kiểm soát thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại chiến trường Lào năm 1960.
Mặc dù trực thăng săn ngầm Mi-14 có khả năng cất hạ cánh trên mặt nước, tuy nhiên điều này không đảm bảo rằng nó tránh được rủi ro khi hoạt động trên biển.
Hãng tin RIA Novosti đưa tin, các kỹ sư Nga đang cải tạo loại bom chống tàu ngầm Zagon-2 mới để có thể trang bị cho trực thăng chiến đấu Mi-14.
Tập đoàn chế tạo trực thăng Nga Russia Helicopters tuyên bố sẽ nối lại sản xuất một biến thể của máy bay trực thăng thủy phi cơ săn ngầm lừng danh Mi-14 vào năm 2016.
Giới quân sự phương Tây tin rằng, một biến thể của trực thăng săn ngầm lừng danh Mi-14 đang được Nga “hồi sinh” và hiện đại hóa mạnh mẽ, sẽ gây “rắc rối lớn” cho lực lượng tàu ngầm Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Trực thăng săn ngầm Mi-14 có khả năng mang theo vũ khí hạt nhân tiêu diệt toàn bộ tàu ngầm trong vòng bán kính 1.000m.
Hải quân Nga đang bày tỏ mối quan tâm của mình trong việc hồi sinh máy bay trực thăng chống tàu ngầm Mi-14. Trong những năm 1990, Mỹ đã liên tục yêu cầu Moscow ngừng hoạt động của loại máy bay này, cùng với máy bay ném bom chiến lược và tên lửa đạn đạo.
Tâm điểm