Nga đặt tên phi công hy sinh tại Syria cho máy bay ném bom Su-34

Văn Dũng |

Một trong những máy bay ném bom Su-34 của Nga sẽ mang tên anh hùng phi công Oleg Peshkov, người đã hy sinh tại Syria sau khi máy bay của anh bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi.

Thông tin trên do hãng thông tấn RT ngày 13/02 dẫn lời tư lệnh lực lưỡng Không quân Vũ trụ Nga - Thượng tướng Viktor Bondarev cho biết.

Chiếc máy bay Su-34 mang tên Oleg Peshkov được biên chế và đóng tại Lipetsk, nơi mà từ đây trung tá Peshkov đã khởi hành tới Syria để thực hiện nhiệm vụ của mình. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một chiếc máy bay Su-34 sẽ mang tên một người lính phi công.


Tưởng niệm phi công Oleg Peshkov.

Tưởng niệm phi công Oleg Peshkov.

Ngày 24/11 năm 2015, chiếc máy bay bom Su-24 của Nga đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu cách không xa biên giới với Thổ Nhỹ Kỳ thì bị tên lửa không đối không từ chiếc tiêm kích F-16 của Thổ bắn hạ.

Video quay lại vụ việc cho thấy hai phi công Nga đã nhảy dù khỏi chiếc máy bay đang bốc cháy nhưng một người bị phiến quân liên tục nã súng khi đang điều khiển dù tiếp đất.

Konstantin Murakhtin, viên phi công thứ 2 trên chiếc Su-24, đã may mắn được cứu sống trong một chiến dịch giải cứu chung của lực lượng Nga và Syria.


Hình ảnh chiếc Su-24 của Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ.

Hình ảnh chiếc Su-24 của Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ.

Trước đó, chính quyền khu vực Altay thuộc miền đông Liên bang Nga đã quyết định đặt tên một con phố mang tên Trung tá Oleg Peshkov.

Theo thông báo đăng trên trang chủ của chính quyền khu vực Altay hôm 2/12 năm ngoái, một con phố mang tên Kosikha đã được đổi thành phố Peshkov. Ngoài ra một khu tưởng niệm dành cho phi công Peshkov cũng được xây dựng tại thủ phủ Barnaul, Altay.

Lãnh đạo khu vực hành chính Altay cũng đặt tên chương trình học bổng mang tên Peshkov và sẽ trao học bổng trên cho 3 sinh viên xuất sắc theo học tại một trường huấn luyện phi công.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại