Nga có thêm khách hàng mua tên lửa, tàu ngầm Kilo ở Đông Nam Á

Phan Thuấn |

(Soha.vn) - Indonesia hiện đang đàm phán với Nga về việc mua một số tàu ngầm Kilo nhằm tăng cường khả năng răn đe trước các nguy cơ xung đột khu vực trong tương lai.

Ngày 7/12, tờ Jakarta Post của Indonesia cho biết hôm thứ Sáu, Bộ trưởng Quốc phòng Purnomo Yusgiantoro đã phát biểu rằng một nhóm các quan chức do Đô đốc Marsetio, Tham mưu trưởng hải quân dẫn đầu sẽ sang Nga vào cuối tháng này để khởi thảo một hợp đồng và đánh giá tính năng kĩ thuật của các tàu ngầm Kilo.

Trong cuộc họp báo sau cuộc họp kín kéo dài 1 giờ với Đại sứ Nga tại Indonesia và ASEAN Mikhail Galuzin, Bộ trưởng Yusgiantoro cho biết “Chúng tôi đã lập một kế hoạch xây dựng quy mô đối với hạm đội tàu ngầm”. Ông cho biết hiện vẫn đang chờ báo cáo do Đô đốc Marsetio đệ trình về kế hoạch chuyến thăm Nga sắp tới: “Sau khi có báo cáo của ông ấy, chúng tôi có thể quyết định liệu có nên mua các tàu ngầm mới hay hiện đại hóa những chiếc đang sử dụng.”

Theo Đô đốc Marsetio, tổng cộng Indonesia cần ít nhất 12 tàu ngầm, và điều này đã được đề cập trong chiến lược phát triển lực lượng trọng yếu của Bộ Quốc phòng.

Kế hoạch mua các tàu ngầm nhằm bổ sung thêm cho ba tàu ngầm U-209 hiện đang được hãng đóng tàu Daewoo (DSME) của Hàn Quốc và hãng đóng tàu nhà nước PT PAL của Indonesia chế tạo. Ba tàu ngầm này sẽ được bàn giao vào giai đoạn 2015-2016, bổ sung thêm cho hai tàu ngầm hiện có được mua của Tây Đức trước đây.

Bộ trưởng Yusgiantoro cho hay sự quan tâm của Bộ Quốc phòng nước này đối với các tàu ngầm của Nga là do hệ thống tên lửa hành trình tiên tiến có khả tăng tấn công mục tiêu chính xác trong phạm vi 300 - 400 km. Bộ này hiện cũng đang cân nhắc lựa chọn trang bị thêm một số vũ khí cho các tàu ngầm hiện có, ví dụ như mua các hệ thống tên lửa Club-S và tên lửa chống hạm siêu thanh Yakhont.

Indonesia từng sử dụng tàu ngầm của Liên Xô một thời gian dài. Năm 1967, họ từng mua 12 tàu ngầm lớp Whiskey của nước này.

Các tàu ngầm mới có thể sẽ được bố trí tại một căn cứ hải quân ở Palu, tỉnh miền trung Sulawesi. Căn cứ Palu trong tương lai sẽ không chỉ đóng vai trò là căn cứ tiền phương mà còn là một căn cứ trọng yếu của hải quân Indonesia.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Trí Thức Trẻ
    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp

    Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
    Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
    Email: btv@soha.vn
    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
    Điện thoại: 024 7309 5555

    Liên hệ quảng cáo:
    Hotline: 0794.46.33.33 - 0961.98.43.88
    Email: giaitrixahoi@admicro.vn
    Hỗ trợ & CSKH:
    Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
    số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
    Tel: (84 24) 7307 7979
    Fax: (84 24) 7307 7980
    Chính sách bảo mật

    Chat với tư vấn viên