Máy bay Nga "đắt như tôm tươi" ở Indonesia

Bảo An |

(Soha.vn) - Indonesia dự định sẽ mua 112 máy bay chiến đấu dòng “Su” của Nga trong vòng 10 năm tới.

Tờ Jakarta Globe trích dẫn phát biểu của Tư lệnh Không quân Indonesia, ông Ida Bagus Putu Dunia cho biết Bộ Quốc phòng nước này dự định sẽ thành lập 8 phi đội máy bay chiến đấu vào năm 2024, với mỗi phi đội gồm 16 chiếc máy bay chiến đấu dòng “Su” của Nga.

Cho đến nay, quân đội Indonesia đang có 16 máy bay chiến đấu, bao gồm 2 Su-30MK2 mới được phía Nga chuyển giao vào đầu tháng 9 này. Vì thế, Indonesia có thể mua 112 máy bay chiến đấu mới trong vòng 10 năm tới.

Chiến đấu cơ Su-30MK2 của Nga.
Chiến đấu cơ Su-30MK2 của Nga.

Vào cuối tháng 3/2013, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Purnomo Yusgiantoro đã thông báo quân đội nước này dự định sẽ mua thêm một lô máy bay chiến đấu dòng “Su”. Ông cho biết kế hoạch này sẽ bao gồm mua 16 máy bay chiến đấu mới của Nga.

Ngoài máy bay chiến đấu, Bộ Quốc phòng Indonesia cũng dự định sẽ mua 17 tàu tuần tra, 3 tàu hộ tống, một số xe tăng chiến đấu chủ lực và tên lửa trong vòng 5 năm tới với tổng kinh phí dự tính khoảng 15 tỷ USD.

Đầu năm nay, Tổng giám đốc công ty xuất khẩu vũ khí Nga (Rosoboronexport) ông Anatoly Isaykin thông báo Indonesia đã nhận từ Nga một lô 6 máy bay chiến đấu Su-30MK2. Thỏa thuận cũng bao gồm chuyển cho Jakarta thêm một số động cơ máy bay và thiết bị kỹ thuật liên quan. Vào năm 2010, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia cho biết trong vòng 20 năm tới nước này dự định sẽ mua từ Nga ít nhất 180 máy bay chiến đấu dòng “Su”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại