Indonesia nhận cặp máy bay siêu âm T-50I thứ hai

Tuân Việt |

(Soha.vn) - Cặp huấn luyện cơ siêu âm T-50I thứ hai đã đến Indonesia sau khi thực hiện một chuyến bay dài từ Hàn Quốc.

Cặp huấn luyện cơ siêu âm T-50I thứ hai được sản xuất bởi Tập đoàn Công nghiệp hàng không vũ trụ Hàn Quốc (Korea Aerospace Industries – KAI), dưới sự điều khiển của Phi hành đoàn Hàn Quốc, ngày 25 tháng 9 đã đến sân bay Balikpapan của Indonesia sau khi thực hiện một chuyến bay dài từ xứ sở kim chi.

Theo cơ quan thông tấn Yonhap, trên đường đến Indonesia hai chiếc máy bay đã hạ cánh để tiếp nhiên liệu tại Đài Loan và Philippines. Sau khi tiếp nhiên liệu, hai chiếc huấn luyện cơ mang số hiệu 5001 và 5002 đã bay tới căn cứ không quân Indonesia Isvahyudi trên đảo Java. Cả hai máy bay này đều sẽ được biên chế vào phi đội 15 Bão Táp của Không quân Indonesia. Theo hợp đồng, KAI sẽ thực hiện việc cung cấp và tiến hành bảo dưỡng các máy bay huấn luyện siêu âm T-50I tại căn cứ không quân này trong 2 năm tiếp theo.

	Indonesia sẽ nhận được hết các huấn luyện cơ T-50I cho đến tháng 12 năm nay.

Indonesia sẽ nhận được hết các huấn luyện cơ T-50I cho đến tháng 12 năm nay.

Trước đó, hai chiếc máy bay huấn luyện chiến đấu T-50I đầu tiên đã được Hàn Quốc chuyển giao cho Không quân Indonesia vào vào tháng 9. Hai chiếc T-50I này đã bay từ căn cứ Sacheon của Hàn Quốc qua sân bay Cao Hùng của Đài Loan, sau đó tiếp tục bay từ Đài Loan sang tỉnh Cebu của Philippines và chặn ba bay thẳng từ Philippines tới Indonesia.

Như TSAMTO đã đưa tin, Bộ Quốc phòng Indonesia đã ký hợp đồng với Tập đoàn Công nghiệp hàng không vũ trụ hàn Quốc – KAI cung cấp 16 máy bay phản lực huấn luyện viên mới T-50I cho Không quân nước này trong tháng 5 năm 2011. Chi phí của bản hợp đồng ước tính khoảng 400 triệu USD. Huấn luyện cơ T-50I được cho là phù hợp với các yêu cầu của Không quân Indonesia và có một số thay đổi so với biến thể nguyên mẫu.

Theo KAI, tất cả các máy bay còn lại sẽ được chuyển giao cho Indonesia thành 6 lần (mỗi lần 2 chiếc) cho đến tháng 12 năm nay – tức là trước thời hạn 4 tháng theo phương thức bay thẳng mà không cần đưa lên máy bay vận tải. Những chiếc máy bay mới sẽ thay thế cho các máy bay huấn luyện Hawk Mk.53 đã lỗi thời của Không quân Indonesia.

	Máy bay huấn luyện chiến đấu siêu âm T-50I.

Máy bay huấn luyện chiến đấu siêu âm T-50I.

Hợp đồng cung cấp 16 phản lực cơ T-50I cho Indonesia đã trở thành hợp đồng xuất khẩu đầu tiên của loại máy bay này. Hiện tại T-50 đang được sử dụng để đào tạo phi công chiến đấu của Không quân Hàn Quốc.

Giám đốc điều hành của KAI Ha Sung-yong cho biết công ty hy vọng sẽ cung cấp các máy bay T-50 cho Philippines, Iraq và Ba Lan. Thảm họa gần đây của T-50 trong một chuyến bay huấn luyện ở Hàn Quốc không ảnh hưởng đến kế hoạch xuất khẩu, mặc dù nó đã làm xấu đi hình ảnh của KAI.

T-50 Golden Eagle là máy bay phản lực siêu thanh đầu tiên do Hàn Quốc tự thiết kế chế tạo và sản xuất, có phần giúp đỡ công nghệ từ Mỹ. Huấn luyện chiến đấu cơ T-50 được trang bị động cơ F404 do hãng General Electric (Mỹ) sản xuất, cho phép đạt tốc độ tới 1.770km/h và tầm bay lên tới 1.800km.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại