Nga chế tạo xe chiến đấu tốt nhất thế giới cho bộ binh

Hàn Giang |

Phó Giám đốc điều hành công ty Concern Tractor Plants tuyên bố rằng, Nga sẽ đầu tư sản xuất các xe chiến đấu trên bộ với khả năng ưu việt hơn nhiều so với phiên bản từ nước ngoài, đặc biệt là công nghệ xe tác chiến trên bộ của Đức.

Báo chí Nga hôm 30.1 cho biết, quân đội nước này đang lên kế hoạch chế tạo một loại xe tác chiến trên bộ (IFV) với nhiều ưu điểm vượt trội so với các loại xe chiến đấu thông thường dành cho bộ binh và một số phiên bản nước ngoài hiện có.

“Các IFV mới sẽ có giá cả và yếu tố kỹ thuật tốt nhất thế giới. Vượt qua cả phiên bản do Đức sản xuất, là mẫu Puma, được đánh giá có nhiều ưu điểm trong chiến thuật quân sự hiện đại.

So về nhiều mặt, các IFV do chúng tôi chế tạo sẽ không hề thua kém Puma, đặc biệt là trên phương diện kỹ thuật và khả năng tác chiến. Riêng về năng lực di chuyển trên địa hình nước, mẫu IFV mới sẽ phù hợp hơn nhiều”, ông Alexei Losev cho biết.

Dòng xe mới này sẽ tham gia diễu hành cùng các phương tiện quân sự chiến đấu khác vào Lễ duyệt binh kỷ niệm Chiến thắng của quân đội Liên Xô trước phát xít Đức, tại Quảng trường Đỏ hôm 9.5 tới.

Trước đó, Phó Tư lệnh lực lượng đổ bộ đường không Nga, thiếu tướng Andrei Kholzakov cũng đã tiết lộ một thế hệ xe bọc thép mới sẽ được đưa vào phục vụ trong lực lượng vũ trang Nga, sau khi được một ủy ban nhà nước phê duyệt.

“Dòng xe bọc thép mới đã chứng minh mình là công nghệ của tương lai, chúng hoạt động tốt trong nhiều dạng thời tiết khác nhau, thậm chí có thể thả dù trên máy bay hay phối hợp tác chiến dưới nước.

Đặc biệt là khả năng triển khai dưới biển cho các mục đích quân sự khác nhau”, ông Kholzakov trả lời phỏng vấn của một kênh truyền hình địa phương.

Ông còn cho biết thêm rằng, dòng xe mới được đưa vào hoạt động sau khi hai mẫu xe bọc thép tương tự là BMD-4MBTR-MD cũng vừa hoàn thành các đợt thử nghiệm trong năm 2014.

Chính phủ Nga đã lên kế hoạch tái trang bị các phương tiện quân sự cho Lực lượng đổ bộ đường không nước này từ đầu năm 2015.

Hơn 1.500 xe bọc thép phiên bản chiến đấu BMD-4M và 2.500 xe bọc thép dành cho nhiệm vụ chở quân BTR-MD được đưa vào biên chế. Mỗi loại với những khả năng khác nhau sẽ hỗ trợ cho quân đội trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ quân sự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại