Đức phải bỏ miếng bánh vũ khí tại Trung Đông

Hàn Giang |

Báo chí Đức đưa tin, Berlin đã có quyết định khiến “các công ty Đức rơi vào cảnh phải bỏ miếng bánh vũ khí tại Trung Đông” khi ngừng xuất khẩu vũ khí cho Saudi Arabia, trong bối cảnh các tay súng Takfiri đẩy mạnh hoạt động khiến khu vực này ngày càng trở nên bất ổn và chính phủ Riyadh bị nghi ngờ liên quan đến nhóm khủng bố.

Căn cứ vào quyết định của Berlin, các đơn đặt hàng vũ khí của Saudi Arabia sẽ bị từ chối hoặc chỉ được xem xét sau khi Trung Đông ổn định hơn, thông báo từ văn phòng chính phủ cho biết.

Cơ quan An ninh Quốc gia Đức, trong có bao gồm các quan chức hàng đầu của chính phủ như Thủ tướng Angela Merkel, Phó Thủ tướng Sigmar Gabriel và 7 bộ trưởng khác, đã thống nhất các điều khoản cho hoạt động xuất khẩu vũ khí hôm 21.1.

“Theo nguồn tin chính phủ, tình hình tại Trung Đông đang rất bất ổn, do đó, việc có thêm vũ khí tại khu vực này sẽ tạo nên nguy cơ cho một cuộc chiến tranh trên diện rộng.

Đặc biệt là khi chính phủ Riyadh bị cáo buộc tiếp tay cho khủng bố Takfiri”, một báo cáo của cơ quan này cung cấp.

Với hơn 360 triệu euro (khoảng 400 triệu USD) đơn hàng cho các hợp đồng xuất khẩu vũ khí vào Saudi Arabia trong năm 2013, quốc gia tiếp giáp Vịnh Ba Tư hiện là một trong những khách hàng quan trọng nhất của ngành công nghiệp vũ khí Đức những năm gần đây.

Tuy nhiên, việc các tổ chức nhân quyền quốc tế cáo buộc Saudi Arabia không tham gia giải quyết cuộc khủng hoảng, mà ngược lại sử dụng chính sách đàn áp để kiềm chế tự do ngôn luận, lập hội và hội họp đã buộc Đức phải bỏ miếng bánh vũ khí tại Trung Đông.

Chính quyền Riyadh được cho là một trong những người ủng hộ lớn nhất của các chiến binh Takfiri, thúc đẩy lực lượng này gây đổ máu tại Iraq và Syria.

Saudi Arabia cũng ủng hộ cho chế độ của Bahrain trong chiến dịch đàn áp người biểu tình ủng hộ dân chủ tại vương quốc này.

Các kết quả khảo sát gần đây cho thấy, 78% người dân Đức tin rằng Berlin nên ngừng bán vũ khí cho Saudi Arabia và hơn 60% ủng hộ chính phủ tiếp tục hạn chế các thỏa thuận thương mại với quốc gia Trung Đông này, thậm chí là dừng hoàn toàn mọi hoạt động trao đổi giữa hai bên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại