Nga biên chế thêm 2 trung đoàn tên lửa xuyên lục địa Yars

Phan Thuấn |

(Soha.vn) - Hãng RIA Novosti dẫn lời Bộ trưởng QP Nga cho hay cuối năm nay, Nga sẽ biên chế thêm 2 trung đoàn tên lửa đạn đạo cơ động Yars.

Chúng tôi đang phải đối mặt với một nhiệm vụ quan trọng là duy trì thế cân bằng của hệ thống răn đe hạt nhân, việc này khiến cho chương trình bảo dưỡng và tái trang bị các lực lượng hạt nhân chiến lược trở thành một khâu quan trọng trong quá trình phát triển quân sự" - Bộ trưởng Sergei Shoigu cho biết.

Ông Shoigu cho hay cho đến nay trong biên chế lực lượng tên lửa chiến lược của Nga đã được trang bị đầy đủ tên lửa Yars cho hai trung đoàn thuộc sư đoàn tên lửa Teikovo đứng chân tại khu vực miền trung nước Nga. Hai trung đoàn này được trang bị tổng cộng 18 hệ thống tên lửa Yars và một số trạm chỉ huy cơ động.

Ông Shoigu không nói rõ những hệ thống tên lửa Yars mới sẽ được triển khai ở đâu nhưng bật mí rằng trước mắt chúng sẽ được thử nghiệm tại sư đoàn tên lửa Novosibirsk đóng tại Siberia.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars
Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars

Theo các kế hoạch đã được Bộ Quốc phòng Nga công bố, sư đoàn Novosibirsk dự kiến sẽ tiếp nhận thêm các hệ thống tên lửa Yars, trong khi sư đoàn Kozelsk ở miền trung nước Nga sẽ được trang bị phiên bản triển khai dưới hầm silo.

Hệ thống tên lửa Yars được trang bị tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 với khả năng hoạt động và tác chiến hơn hẳn các tên lửa đạn đạo Topol-M. Mới đây, Bộ Quốc phòng Nga cũng đã tuyên bố các tên lửa Topol-M và RS-24 sẽ đóng vai trò nòng cốt trong thành tố của bộ ba hạt nhân của Nga. Theo đó, các tên lửa này sẽ chiếm tỉ lệ hơn 80% trong kho lực lượng tên lửa chiến lược của Nga vào năm 2016.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại