Mỹ cần tới 7 tên lửa mới địch được Topol-M của Nga

Tuân Việt |

(Soha.vn) - Mỹ phải cần 5 đến 7 tên lửa đánh chặn để có thể đánh chặn được một tên lửa đạn đạo chiến lược Topol-M của Nga.

Thượng tướng Viktor Esin, Cựu Tư lệnh Lực lượng tên lửa chiến lược (SMF) của Nga nói với các phóng viên RIA vào thứ Ba (02/4) rằng Mỹ phải cần 5 đến 7 tên lửa đánh chặn để có thể đánh chặn được một tên lửa đạn đạo chiến lược Topol-M của Nga.

"Trong những cuộc tiếp xúc của tôi với Giám đốc Cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ, tôi biết được rằng để có thể đánh chặn tên lửa Topol-M của chúng tôi, người Mỹ sẽ phải cần 5-7 tên lửa đánh chặn" – Eesin phát biểu tại một cuộc họp báo với RIA Novosti.

Theo ông, hiện nay, Hoa Kỳ đang triển khai tổng cộng 30 tên lửa đánh chặn. "26 ở Alaska và 4 ở California" – Cựu Tư lệnh lực lượng tên lửa chiến lược Nga cho hay. Ông này cũng lưu ý rằng hiệu quả của tên lửa Mỹ hiện nay là rất hạn chế.


	Mỹ cần tới 7 tên lửa để “tóm” Topol-M của Nga?

Mỹ cần tới 7 tên lửa để “tóm” Topol-M của Nga?

Esin cũng cho biết rằng các cuộc đàm phán với Mỹ về phòng thủ tên lửa chưa đạt được kết quả, và sẽ được tiếp tục trong thời gian tới.

Trước đó, vào tháng 7 năm 2012, Viktor Esin cho biết rằng Nga sẽ phát triển loại tên lửa đạn đạo liên lục địa hạng nặng mới với nhiên liệu lỏng có thể mang đầu đạn hạt nhân có khối lượng 5 tấn, gấp 4 lần khả năng của tên lửa đạn đạo nhiên liệu rắn Topol và Yars.

Vào trung tuần tháng 12 năm ngoái, hãng tin RIA Novosti dẫn lời chỉ huy lượng tên lửa chiến lược của Nga, Thượng tướng Sergei Karakaeva cho biết rằng vào năm 2013, SMF có kế hoạch bắn khoảng 11 quả tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Theo Thượng tướng, trong năm 2012, lực lượng tên lửa chiến lược Nga đã bắn thử nghiệm 5 tên lửa đạn đạo. Ba trong số chúng là để thử nghiệm hiệu quả của hệ thống vũ khí Nga trong việc đáp trả hệ thống phòng thủ tên lửa mà Mỹ triển khai ở châu Âu.

Tướng Karakaeva cũng khẳng định rằng hệ thống tên lửa di động Topol-M và Yars sẽ phải phục vụ trong lực lượng tên lửa chiến lược Nga không dưới 20 năm.

Trước đó, có thông tin cho rằng, trong năm 2013, các hệ thống tên lửa mới Yars và Topol-M sử dụng tên lửa đạn đạo liên lục địa thế hệ thứ năm RT-2PM2 và RS-24 sẽ được trang bị cho ba sư đoàn của lực lượng tên lửa chiến lược là Kozelskaya, Irkutsk và Novosibirsk.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol-M là tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn nặng 47 tấn có khả năng mang đầu đạn hạt nhân 800 kiloton với tầm bắn lên tới 10.000 km.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại