Việt Nam mua tên lửa chống hạm Club-K của Nga?

Nga đang trong quá trình đàm phán bán hệ thống tên lửa chống hạm Club-K với một đối tác ở Đông Nam Á. Không loại trừ khả năng đối tác đó là Việt Nam.

Tờ tin tức Công nghiệp quốc phòng Nga cho biết, Nga đang tiến hành đàm phán việc bán hệ thống tên lửa chống hạm được bố trí trong container hàng hóa Club-K cho một đối tác truyền thống ở Đông Nam Á trong khuôn khổ triển lãm hàng không vũ trụ và thiết bị hải quân LIMA-2013 đang diễn ra tại Malaysia.

Hãng tin Interfax dẫn lời Tổng giám đốc Morinformsystem-Agat, nhà sản xuất của hệ thống Club-K, George Antsev cho biết: “Sự quan tâm của khách hàng đối với hệ thống của chúng tôi là rất lớn. Chúng tôi đã tổ chức các cuộc đàm phán. Hơn nữa, đây không phải là cuộc đàm phán đầu tiên, chúng tôi đang từng bước đạt được các thỏa thuận”.

Nga đang đàm phán bán hệ thống tên lửa club-K cho một đối tác ở Đông Nam Á, không loại trừ đó là Việt Nam.

Ông này cho biết thêm, cuộc đàm phán đang được tiến hành với một đối tác truyền thống ở Đông Nam Á nhưng không tiết lộ danh tính quốc gia nói trên. “Chúng tôi đang tích cực tiếp thị, rất nhiều cuộc đàm phán đã được tiến hành, tôi nghĩ rằng kết quả là rất khả quan”, ông Antsev đã nói.

Tổng giám đốc Morinformsystem-Agat nhấn mạnh đến đặc tính ưu việt của hệ thống tên lửa chống hạm Club-K được bố trí trong container là khả năng “tàng hình” trong khi cơ động và chi phí hoạt động tương đối thấp.

Tuy nhiên, ông Antsev nhấn mạnh rằng, hệ thống tên lửa chống hạm Club-K không phù hợp cho mọi quốc gia. Đây là hệ thống vũ khí được thiết kế theo kiểu tác chiến phi đối xứng, bất kỳ quốc gia nào muốn mua nó đều cần phải xem xét lại giáo lý quốc gia, đặc biệt là học thuyết quân sự.

Hệ thống Club-K tại triển lãm LIMA-2013. Hệ thống này hoàn phù hợp với Việt Nam ở nhiều khía cạnh khác nhau.

Với một quốc gia có đường lối quốc phòng lấy phòng ngự làm đầu và có rất nhiều kinh nghiệm trong tác chiến phi đối xứng, không loại trừ khả năng Việt Nam đang đàm phán với phía Nga để mua hệ thống này. Xét từ khía cạnh tính năng kỹ thuật của hệ thống, phương pháp tác chiến, chi phí và hậu cần đều phù hợp với Việt Nam.

Tại triển lãm quốc tế LIMA-2013, Nga đã giới thiệu bộ hoàn chỉnh của hệ thống tên lửa chống hạm độc đáo này bao gồm: Một container 40 feet chứa tên lửa chống hạm 3M54, một container 40 feet chứa tên lửa chống hạm Kh-35 Uran-E, một container 20 feet chứa radar cảnh giới và điều khiển hỏa lực cùng một container 40 feet chứa trực thăng không người lái cho nhiệm vụ cảnh giới và dẫn đường.

Khả năng triển khai đội hình chiến đấu linh hoạt chính là điểm mạnh của hệ thống tên lửa chống hạm này.

Mỗi container chứa 4 tên lửa chống hạm 3M54 hoặc Kh-35 Uran-E, thời gian triển khai đội hình chiến đấu của hệ thống chỉ khoảng 15 phút. Sau khi phóng, hệ thống có thể rút khỏi vị trí chiến đấu giao việc dẫn đường lại cho các hệ thống khác đảm bảo yếu tố bí mật, bất ngờ, nhanh chóng tái nạp tên lửa và chuyển sang trạng thái chiến đấu ở một vị trí khác.

Tên lửa chống hạm 3M54 có tầm bắn 300 km, tốc độ gấp 3 lần vận tốc âm thanh (3100 km/h), đầu đạn nặng 200 kg, tên lửa chống hạm Kh-35 Uran-E tầm bắn 130 km, tốc độ khoảng 880 km/h, đầu đạn nặng 145 kg có thể tiêu diệt bất kỳ chiến hạm nào, thậm chí cả tàu sân bay.

Ngày nay khi các phương tiện trinh sát đường không bằng hình ảnh ngày càng tinh vi hơn thì việc ngụy trang trong lúc di chuyển lực lượng chiến đấu được xem là yếu tố then chốt trong việc đảm bảo yếu tố bí mật, bất ngờ, hệ thống Club-K chính là một trong những điển hình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại