Nếu Trung Quốc tấn công, Đài Loan cầm cự được trong... 1 tháng

Thiên Minh |

(Soha.vn) - Trước đó, Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan Lee Jye thậm chí còn cho rằng hòn đảo này chỉ có thể cầm cự phòng thủ trong vòng 2 tuần.

Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan Yen Ming cho biết hòn đảo này sẽ có thể cầm cự phòng thủ, chống lại cuộc tấn công quy mô lớn của quân đội Trung Quốc trong "ít nhất 1 tháng".

Ông Yen đã đưa ra nhận định như vậy khi trả lời câu hỏi chất vấn trước Ủy ban đối ngoại và quốc phòng quốc gia của Viện Lập pháp Đài Loan, đề cập đến kết quả của cuộc tập trận thường niên Han Kuang.

Hsueh Ling, thành viên Đảng Dân Tiến Đài Loan, là người đặt ra câu hỏi này. Hsueh Ling đã khen ngợi ông Yen rất "gan dạ" bởi trước đó cựu Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan Lee Jye (đảm nhiệm chức vụ từ năm 2004-2007), cho rằng Đài Loan chỉ có thể cầm cự phòng thủ trong 2 tuần.

Cuộc trao đổi này diễn ra tại Viện Lập pháp Đài Loan sau khi Trung Quốc tuyên bố sẽ tăng ngân sách quốc phòng trong năm 2014 tới gần 132 tỷ USD, tăng 12,2% so với năm ngoái.

Mặc dù không thể theo kịp "cỗ máy chiến tranh" Trung Quốc với tốc độ phát triển chóng mặt, quân đội Đài Loan được cho là đang áp dụng một chiến lược trong đó quân đội sẽ duy trì phòng thủ càng lâu càng tốt trong khi chính phủ tìm kiếm các biện pháp chính trị, cũng như sự trợ giúp từ các quốc gia khác, đặc biệt là Mỹ.

Trước đó, hôm 5/3, tờ Focus Taiwan dẫn một bản báo cáo của Bộ Quốc phòng Đài Loan trình lên Ủy ban đối ngoại và quốc phòng quốc gia nhận định rằng tới năm 2020, khả năng tác chiến của quân đội Trung Quốc sẽ đạt tới mức độ có thể tấn công tổng lực Đài Loan.

Khi đó, khác với nhận định vừa đưa ra của Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan, Trung tướng Pan Jia-yu, chỉ huy Bộ tư lệnh phòng thủ Kinmen thuộc tỉnh ngoài khơi Kinmen (một nhóm đảo do Đài Loan kiếm soát gần phía nam Trung Quốc) đã mạnh miệng khẳng định việc bảo vệ Đài Loan "không thành vấn đề". Mặc dù Đài Loan đang cắt giảm ngân sách quốc phòng nhưng "không có vấn đề gì ảnh hưởng tới khả năng của chúng tôi trong việc bảo vệ an ninh cho hòn đảo này nói chung và cho Kinmen nói riêng".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại