"Trung Quốc sẽ tấn công tổng lực Đài Loan vào năm 2020"

Trung Phạm |

(Soha.vn) - Trung Quốc đã và đang có kế hoạch gia tăng các khả năng tác chiến tới mức đủ để phát động một cuộc tấn công toàn diện Đài Loan vào năm 2020.

Thông tin trên được Quân đội Đài Loan cho biết trong Báo cáo quốc phòng lần thứ 12 vừa công bố sáng nay (8/10).

Theo bản báo cáo này, Quân đội Trung Quốc (PLA) đã xây dựng và triển khai nhiều loại vũ khí cao cấp mới, phát triển các công nghệ tấn công và phỏng thủ không gian mạng.

Bản báo cáo cho biết, Không quân PLA đã “bố trí một số lượng lớn máy bay tiên tiến trong phạm vi không cần phải tiếp nhiên liệu quanh Đài Loan, giúp chúng có khả năng không chiến vượt trội và tiến hành các chiến dịch mặt đất chống Đài Loan".

“Một loạt hệ thống phòng không tầm xa đã được Trung Quốc thiết lập nhằm tạo dựng nhiều lớp phòng thủ mạnh mẽ chống lại đòn phản công nhằm vào Đại lục”.

Chiến đấu cơ J-10 của Trung Quốc trong một cuộc tập trận
Chiến đấu cơ J-10 của Trung Quốc trong một cuộc tập trận

Cheng Yun-Peng, Tổng cục trưởng Tổng cục Kế hoạch chiến lược Bộ Quốc phòng Đài Loan nói rằng khung thời gian 2020 là ước tính sơ bộ nhưng nhấn mạnh Trung Quốc đã đạt được những bước tiến rất quan trọng trong kho vũ khí của mình.

Minh chứng điển hình nhất là Liêu Ninh, tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc đã được chuyển giao cho Hải quân nước này thử nghiệm. Bắc Kinh cũng đang đóng 2 tàu tấn công đổ bộ lớn tương tự như các tàu đổ bộ chở trực thăng của Hải quân Mỹ và tàu đệm khí đổ bộ Type 726. Điều đó cho thấy Trung Quốc đã đạt được những tiến bộ lớn trong việc phát triển các khả năng tấn công đổ bộ của mình.

Báo cáo của Đài Loan cho rằng “các chiến dịch hỗn hợp” vẫn là mô hình chiến đấu cơ bản của PLA và việc nước này hiện đại hóa quân sự là nhằm mục đích phát triển khả năng ngăn chặn, đủ sức chống lại sự can thiệp của Mỹ trong một cuộc xung đột có thể xảy ra với Đài Loan.

Tuy nhiên, theo Cheng Yun-Peng, hiện nay tên lửa chống hạm Hùng Phong 3 do Viện Khoa học và Công nghệ Chungshan của Đài Loan tự sản xuất có khả năng đối phó với các mối đe dọa từ tấn công đổ bộ và tấn công bằng tàu sân bay của Trung Quốc.

Được công bố lần đầu tiên năm 1992, Báo cáo quốc phòng lần thứ 12 của Đài Loan gồm các chương về Môi trường chiến lược; Phòng thủ toàn diện, Kế hoạch tổng thế của Bộ Quốc phòng; và Các khả năng phòng thủ. Đài Loan hy vọng sẽ giúp công chúng làm quen với khái niệm quốc phòng và những thành tựu mà hòn đảo này đã đạt được.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại