Đài Loan khoe hàng loạt vũ khí mới thị uy Trung Quốc

Trường Sơn |

(Soha.vn) - Triển lãm công nghệ quốc phòng và hàng không vũ trụ Đài Loan (TADTE) mở cửa cho công chúng vào hôm thứ Bảy (17/8), trưng bày một loạt các sản phẩm quân sự hiện đại.

Các mục trưng bày bao gồm hệ thống phóng tên lửa Thunderbolt 2000, hệ thống tên lửa phòng thủ Tien Kung-3 và hệ thống tên lửa chống tàu siêu thanh Hùng Phong-3.

Bệ phóng tên lửa diệt hạm siêu thanh Hùng Phong-3 - sát thủ diệt tàu sân bay Trung Quốc
Bệ phóng tên lửa diệt hạm siêu thanh Hùng Phong-3 - sát thủ diệt tàu sân bay Trung Quốc

Triển lãm tập hợp 688 gian hàng của 103 công ty về quốc phòng và an ninh Đài Loan và nước ngoài.

Tại triển lãm, Bộ Quốc phòng Đài Loan đã ra mắt hơn 20 sản phẩm được phát triển bởi Viện khoa học và công nghệ quân đội Chungshan, trong đó có hệ thống UAV mini Cardinal.

Ngoài ra, công chúng được phép truy cập vào trang web để xem trình mô phỏng súng trường tấn công T91 và mô phỏng máy bay F-16.

Trong số những nhà triển lãm đáng chú ý nhất là nhà thầu quốc phòng Mỹ Raytheon, công ty hàng không vũ trụ và quốc phòng Mỹ Lockheed Martin, và nhà sản xuất UAV nổi tiếng toàn cầu UAVER, cũng như nhà phát triển công nghiệp hàng không quốc doanh của Đài Loan.

Đáng chú ý tại triển lãm TADTE 2013 đó là lần đầu tiên Đài Loan giới thiệu hệ thống xe mang bệ phóng cho tên lửa chống tàu siêu thanh thế hệ mới Hùng Phong-3. Trong khi đó, Viện Khoa học và Công nghệ Chung-Shan giới thiệu một mô hình máy bay trực thăng không người lái tàng hình Magic Eye (Mắt thần). Viện Công nghệ AVIX ở Taichung đã trưng bày mô hình mới về một cấu hình trực thăng không người lái đa năng AXH được trang bị hệ thống khớp ổn định cánh 3 trục.

Mô hình thiết kế UAV trực thăng tàng hình Magic Eye
Mô hình thiết kế UAV trực thăng tàng hình Magic Eye

Tập đoàn đóng tàu Lung-De của Đài Loan cũng gây bất ngờ lớn khi tiết lộ mô hình và hình ảnh đồ họa về 2 thiết kế tàu tên lửa tàng hình cao tốc đa thân mới, một mô hình tàu mang 16 tên lửa chống hạm Hùng Phong-2 hoặc Hùng Phong-3, mô hình tàu còn lại mang được 8 tên lửa.

Tổ hợp tên lửa siêu thanh Hùng Phong-3 có tốc độ tối đa 2.300 km/h với phạm vi tác chiến 130km, đủ để tiêu diệt tất cả các mục tiêu trên eo biển giữa Đài Loan và Trung Quốc đại lục.

Năm 2011, các chuyên gia quân sự Đài Loan từng khẳng định cả 3 tổ hợp tên lửa của họ có thể bắn chìm tàu ​​sân bay Liêu Ninh mới của Trung Quốc nếu không bị chặn bởi thiết bị phát hiện tên lửa. 

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: tientruonghuong@vccorp.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại