Mỹ xem xét giúp Đài Loan phát triển tàu ngầm chống Trung Quốc

Bảo An |

(Soha.vn) - Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định họ vẫn đang xem xét yêu cầu thiết kế và nghiên cứu khả thi tàu ngầm diesel của Đài Loan và chưa có quyết định nào được đưa ra.

“Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ tiếp tục xem xét cẩn thận mọi đề nghị của Đài Loan về thiết bị và dịch vụ quốc phòng”, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ James Miller viết trong bức thư gửi cho Nghị sĩ Mỹ Robert Andrews. “Cho đến nay, Đài Loan chưa đệ trình các yêu cầu về hỗ trợ kỹ thuật hay giấy phép xuất khẩu liên quan tới chương trình tàu ngầm.”

Tháng trước, Nghị sĩ đảng Dân chủ của bang New Jersey đã gửi thư yêu cầu Lầu Năm Góc trả lời về việc Mỹ có thể làm gì để hỗ trợ Đài Loan phát triển tàu ngầm diesel. Nghị sĩ Andrews đề nghị Bộ Quốc phòng Mỹ xem xét hỗ trợ kỹ thuật và giấy phép xuất khẩu cho chương trình tàu ngầm của Đài Loan.

Một tàu ngầm của Đài Loan.
Một tàu ngầm của Đài Loan.

Trong năm 2001, Tổng thống Mỹ khi đó là George W. Bush đã cho phép bán 8 tàu ngầm diesel cho Đài Loan, nhưng Đài Bắc không có bất cứ hành động nào cho đến năm 2008 khi đại diện vùng lãnh thổ này đề nghị tiến hành một nghiên cứu khả thi.

Chỉ 2 trong số 4 tàu ngầm của Đài Loan hiện nay đang hoạt động và Nghị viện Mỹ ủng hộ Washington trợ giúp Đài Loan mở rộng lực lượng tàu ngầm của vùng lãnh thổ này. Ông James Miller cho biết Lầu Năm Góc vẫn đang nghiên cứu để quyết định cung cấp cho Đài Loan “những thiết bị quân sự tốt nhất để ngăn chặn sự tấn công” từ Trung Quốc.

“Tôi cam kết sẽ tiếp tục làm việc với Nghị viện về những vấn đề này cũng như chiến lược hỗ trợ Đài Loan duy trì khả năng phòng vệ”, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: tientruonghuong@vccorp.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại