Trung Quốc chạy đua vũ trang, Đài Loan lo sợ bị tấn công

Nhật Minh |

(Soha.vn) - Năm 2013, số lượng xe chiến đấu và máy bay chiến đấu của quân đội Trung Quốc tăng như vũ bão, là mối đe dọa lớn với Đài Loan.

Chia News dẫn nguồn tin từ Kênh truyền hình cáp ETTV của Đài Loan ngày 2/9 cho hay Bộ quốc phòng Đài Loan đã đệ trình "báo cáo tiềm lực quân sự Trung Quốc năm 2013" mới nhất lên Viện lập pháp Đài Loan, tiết lộ năm 2013, số lượng xe quân sự và máy bay chiến đấu của quân đội Trung Quốc tăng như vũ bão, tăng gấp 1 đến 2 lần so với năm 2012. Báo cáo còn lần đầu tiên tuyên bố cái gọi là "mối đe dọa Đài Loan" đến từ các sân bay quân sự của Trung Quốc.

Theo báo cáo này, Trung Quốc ngoài việc tiếp tục đổi mới các máy bay chiến đấu như J-10 và J-11, còn tiếp tục nghiên cứu máy bay chiến đấu hiện đại như J-20 và J-31, tăng cường khả năng tác chiến kiểm soát trên không và phòng vệ trên không. Lực lượng tác chiến của Trung Quốc đã dần hơn hẳn Đài Loan.

Tên lửa Đông Phong-15 là chủ lực của tên lửa đạn đạo tầm ngắn Trung Quốc. Tầm phóng có thể bao phủ toàn bộ Đài Loan.
Tên lửa Đông Phong-15 là chủ lực của tên lửa đạn đạo tầm ngắn Trung Quốc. Tầm phóng có thể bao phủ toàn bộ Đài Loan.

Báo cáo cũng cho thấy Trung Quốc có hơn 1.600 quả tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình các loại, trong đó mối đe dọa nhiều nhất đối với Đài Loan là tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tên lửa hành trình Trung Quốc có hơn 1400 quả. Ngoài ra, cũng theo báo cáo, Trung Quốc đã xây dựng mạng lưới đường sắt cao tốc "4 dọc 4 ngang" vào năm 2012, trong thời chiến có thể chuyển thành quân dụng, phối hợp giúp nhiệm vụ tác chiến cơ động xa.

Về công nghệ vệ tinh, báo cáo cho rằng năm 2012 Trung Quốc tổng cộng tiến hành 19 lần phóng tên lửa, hoàn thành việc triển khai hơn 20 vệ tinh, hiện nay vệ tinh vận hành trên quỹ đạo đạt hơn 100 vệ tinh, đã có thể "giám sát kiểm soát hiệu quả các hoạt động của quân đội và cơ sở hạ tầng trọng điểm của các nước khu vực châu Á - Thái Bình Dương";

Về vệ tinh dẫn đường, Trung Quốc đã triển khai 18 vệ tinh trong hệ thống Bắc Đẩu, có khả năng trinh sát định vị mục tiêu, dẫn đường tự chủ cho vũ khí tấn công. Báo cáo còn cho biết thêm, Lục quân Trung Quốc hiện có hơn 1,25 triệu quân, xe chiến đấu hơn 15000 xe; Hải quân có hơn 260.000 quân với hơn 800 tàu chiến các loại; Không quân có hơn 370.000 quân với hơn 3.800 máy bay chiến đấu các loại; Pháo binh số 2 có hơn 140.000 quân.

Mặc dù tình hình phương tiện vận chuyển đổ bộ chính quy của Trung Quốc vẫn chưa đủ khả năng tác chiến thâm nhập toàn diện vào Đài Loan nhưng báo cáo nhận định, trong tương lai quân đội Trung Quốc khi có khả năng đánh chiếm Đài Loan hoặc yêu cầu cấp bách vẫn không loại trừ khả năng triển khai đổ bộ để thâm nhập, trực tiếp tấn công Đài Loan.

Bộ quốc phòng Đài Loan cho rằng, đối mặt với vũ lực của Trung Quốc, Đài Loan cần phải tích cực khôi phục khả năng tác chiến, như mua các vũ khí tiên tiến như máy bay F-16C/D và tên lửa Patriot 3 của Mỹ. Tuy nhiên theo Thời báo tự do của Đài Loan số ra ngày 2/9, phía Mỹ vẫn giữ quan điểm không đồng ý thực hiện bắn tên lửa Patriot 3 bên ngoài lãnh thổ Mỹ.

Các quan chức quân sự cấp cao tiết lộ, nguyên nhân trong đó tương đối phức tạp, ngoài yếu tổ chính trị quốc tế, một khi tiến hành bắn tên lửa tại Đài Loan, Trung Quốc có thể dễ dàng có được những tham số điện tử của tên lửa Patriot 3, điều này khó tránh khỏi ảnh hưởng đến an ninh mạng phòng vệ tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan. Đây là yếu tố quan trọng mà Mỹ cần phải xem xét.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: quansu@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại