"50 tên lửa Đài Loan có thể chống hàng nghìn vũ khí Trung Quốc"

Phan Thuấn |

(Soha.vn) - “Với 50 tên lửa mà mỗi quả mang 20 đầu đạn thông minh, Đài Loan có thể đe dọa hàng nghìn hệ thống vũ khí của Trung Quốc”, chuyên gia Rick Fisher nhận định.

"Với việc Đài Loan bổ sung tên lửa chống hạm phóng từ tàu ngầm Harpoon vào kho vũ khí của mình, các lực lượng tấn công của Trung Quốc vào hòn đảo này sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro mới và nghiêm trọng hơn" - chuyên gia quân sự Rick Fisher tại Trung tâm chiến lược và đánh giá quốc tế (IASC) nhận định.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Đài Loan tuần trước, Mỹ đã bắt đầu tiến hành đợt chuyển giao các tên lửa chống hạm siêu thanh Harpoon với tầm bắn 125km cho Đài Loan. Thương vụ này được Mỹ và Đài Loan xúc tiến năm 2005 và được được báo cáo lên Quốc hội Mỹ trong năm 2008. Tuy nhiên, trước đây thông tin về việc bàn giao chưa được công bố.

Tên lửa chống hạm Harpoon
Tên lửa chống hạm Harpoon

“Mặc dù thương vụ này được khởi động dưới chính quyền Tổng thống Bush nhưng nó cũng nhất quán với sự quan tâm gần đây của chính quyền Obama trong việc giúp đỡ Đài Loan tăng cường năng lực quân sự phi đối xứng để chống lại cuộc tấn công từ Trung Quốc”, Rick Fisher nhận định.

Đài Loan hiện chỉ có hai tàu ngầm lớp Hai Lung có khả năng phóng tên lửa Harpoon, tuy nhiên, nếu mỗi chiếc được trang bị tới 10 tên lửa này, chúng có thể tiêu diệt tới 20 tàu đổ bộ cỡ lớn.

Khi trang bị thêm số tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm này, cùng với các tên lửa Harpoon phiên bản phóng từ trên không vốn đã được trang bị trên các tiêm kích F-16 của Đài Loan, kết hợp với các tên lửa chống hạm siêu thanh Hsiung-Feng được trang bị trên tàu chiến, rõ ràng Đài Loan đã đạt được những bước tiến lớn trong việc hướng tới khả năng răn đe dựa trên tên lửa”, Fisher nói.

Tên lửa chống hạm Hsiung-Feng của Đài Loan
Tên lửa chống hạm Hsiung-Feng của Đài Loan

Theo Fisher, một trong những biện pháp hỗ trợ của Mỹ giành cho Đài Loan có thể là giúp Đài Loan phát triển những tên lửa đạn đạo chính xác với tầm bắn 300-400km, có khả năng mang số lượng lớn các loại đạn thông minh. Chúng là những loại đạn có kích thước nhỏ có khả năng dò tìm một chiến hạm hoặc một xe tăng và sau đó kích nổ đầu đạn có khả năng xuyên thủng hầu hết các lớp giáp.

Chúng cũng có thể được sử dụng để đánh chìm hàng trăm tàu chiến mà Trung Quốc sẽ sử dụng cho một cuộc tấn công vào Đài Loan” - Fisher nói.

Gần đây, Trung Quốc đã bắt đầu phát triển và triển khai các loại đạn thông minh của họ, tuy nhiên, trong trường hợp xung đột, việc sử dụng loại đạn này sẽ rất hữu ích cho Đài Loan: “Với 50 tên lửa mà mỗi quả mang 20 đầu đạn thông minh, Đài Loan có thể đe dọa hàng nghìn hệ thống vũ khí của Trung Quốc”, Fisher kết luận.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại