Tại sao Mỹ không bán F-35 cho Đài Loan đối phó TQ?

Tuân Việt |

(Soha.vn) - Giấc mơ sở hữu loại máy bay chiến đấu tối tân nhất thế giới F-35 của Đài Loan có lẽ sẽ không thể trở thành hiện thực.

Trong bộ phim "A Christmas Story" năm 1983, cậu bé Ralphie 8 tuổi luôn mơ ước có được một khẩu súng Red Ryder BB từ từ Santa làm quà Giáng sinh. Ralphie đã tìm mọi cách để thuyết phục bố mẹ cậu nhưng đều không được bố mẹ cậu chấp nhận và câu trả lời cậu liên tục nhận được đó là: "Con sẽ bắn vào mắt con."

Trường hợp của cậu bé Ralphie trong bộ phim trên không khác trường hợp của Không quân Đài Loan thời điểm hiện tại.

Chính quyền Đài Loan trong năm nay đã tỏ rõ quyết tâm muốn mua chiến đấu cơ tàng hình tối tân F-35 của Mỹ để nâng cao năng lực quốc phòng trước nguy cơ bị tấn công.

 

Mới đây, trên internet xuất hiện hình ảnh một chiếc phù hiệu với dòng chữ "F-35 Lightning II for ROCAF [Republic of China Air Force]" và hình ảnh chiếc máy bay chiến đấu F-35 và cờ Đài Loan phía sau. Hình ảnh khó hiểu này đã gây ra rất nhiều tranh cãi.

Trong tháng 9 năm 2011, Washington tuyên bố đồng ý nâng cấp phi đội F-16 A/B của Đài Loan với một hợp đồng trị giá 5,85 tỷ USD nhưng vẫn trì hoãn việc bán máy bay mới cho quân đội của hòn đảo này. Thậm chí, Mỹ chưa bao giờ chấp nhận lời đề nghị mua 66 chiếc máy bay chiến đấu F-16C/D máy bay chiến đấu của Đài Loan. Trong năm 2006, Đài Loan một lần nữa đề nghị Mỹ cung cấp các máy bay F-16 nhưng không thành công.

 	F-16 của Không quân Đài Loan.

F-16 của Không quân Đài Loan.

Có thể nói, Đài Loan đã cố gắng tất cả mọi thứ để thuyết phục chính phủ Mỹ bán F-16 với hàng loạt các lý do được đưa ra như tăng cường sức mạnh không quân để đối phó với “mối đe dọa Trung Quốc”, tạo ra công ăn việc làm cho nhà máy Mỹ và để thay thế cho các máy bay Mirage 2000 cũng như F-5 Tiger đang lão hóa trong Không lực vùng lãnh thổ này. Ngoài ra, Đài Loan còn nhấn mạnh việc mua F-16C/D là một hợp đồng kế tiếp sau bản hợp đồng mua 150 tiêm kích F-16A/B vào đầu những năm 1990.

Tuy nhiên, Đài Loan đã không nhận được lời chấp thuận bán F-16 từ phía chính quyền Mỹ. Sau đó, Không quân Đài Loan đã đưa ra một quyết định khá kỳ lạ đó là bỏ ý định mua tiêm kích F-16C/D và thay vào đó là bắt đầu thúc đẩy việc hỏi mua tàng hình cơ thế hệ năm F-35 của Mỹ.

 	Tàng hình cơ thế hệ năm F-35 của Mỹ.

Tàng hình cơ thế hệ năm F-35 của Mỹ.

Nhiều nhà phân tích quốc phòng của Mỹ và Đài Loan cho rằng động thái này của Đài Loan là điên rồ bởi vì: "Nếu Mỹ không bán F-16 do áp lực từ phía Trung Quốc thì tại sao họ lại bán F-35?”.

Như chúng ta đã biết, Trung Quốc luôn có phản ứng rất mạnh trước mỗi thương vụ vũ khí giữa Mỹ và Đài Loan. Bắc Kinh luôn khẳng định Đài Loan là một phần không thể tách rời của đất nước Trung Quốc và từng tuyên bố có thể sử dụng vũ lực để thống nhất nếu cần thiết.

 	Trung Quốc luôn tỏ ra tức giận trước mỗi thương vụ vũ khí giữa Mỹ và Đài Loan.

Trung Quốc luôn tỏ ra tức giận trước mỗi thương vụ vũ khí giữa Mỹ và Đài Loan.

Đặc biệt, trong năm 2008, Trung Quốc đã vô cùng tức giận khi thỏa thuận vũ khí trị giá 6,5 tỷ USD giữa Mỹ và Đài Loan được ký kết, trong đó bao gồm cả một phi đội 30 máy bay trực thăng Apache Longbow. Thỏa thuận nằm trong khuôn khổ chương trình hiện đại hóa quân đội của Đài Loan bất chấp mối quan hệ đang ấm dần với Trung Quốc đại lục.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại