Mua trực thăng Mỹ chống TQ, Đài Loan "ném tiền qua cửa sổ"?

Phan Thuấn |

(Soha.vn) - Nhiều ý kiến cho rằng các trực thăng tấn công Apache mà Đài Loan mua từ Mỹ sẽ hoàn toàn vô dụng trước một cuộc tấn công tiềm năng từ Trung Quốc.

Xung quanh việc Đài Loan tiếp nhận 6 trong tổng số 30 trực thăng tấn công AH- 64E Apache đặt mua từ Mỹ, tại Đài Loan cũng như ở Trung Quốc đại lục có nhiều luồng dư luận khác nhau, cũng có nhiều người coi động thái này là một chiến thắng về mặt ngoại giao của Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu, nhưng ngược lại cũng không ít giới ủng hộ Trung Quốc cho rằng Đài Loan mua trực thăng Apache của Mỹ là sai lầm.

Giáo sư Lai Yueh-chien thuộc Đại học Shih Chien ở Đài Bắc đã phát biểu với Đài truyền hình Phoenix có trụ sở tại Hongkong rằng loại trực thăng này không những quá đắt đối với Đài Loan mà nó còn không phù hợp. Vị giáo sư này lý giải rằng Hy Lạp mua Apache của Mỹ với giá chỉ 56 triệu USD/chiếc nhưng Đài Loan đã chi thêm 14 triệu USD cho mỗi chiếc. Ông Lai cho rằng hiện mối quan hệ giữa Đài Loan với Trung Quốc đang ổn định, do đó việc Đài Loan bỏ ra một số tiền lớn để thành lập một tiểu đoàn trực thăng tấn công của riêng mình không phải là quyết định khôn ngoan.

Trực thăng Apache tại căn cứ Guiren, Đài Loan
Trực thăng Apache tại căn cứ Guiren, Đài Loan

Theo ông Lai, trong trường hợp Quân đội Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) phát động chiến tranh thì động thái đầu tiên của PLA sẽ là sử dụng tên lửa đạn đạo để tiêu diệt tất cả các cơ sở quân sự của Đài Loan, với những cuộc tấn công như vậy thì trực thăng Apache sẽ là hoàn toàn vô dụng.

Với phạm vi tác chiến chỉ vẻn vẹn 400 km, trực thăng Apache của Đài Loan không thể tiêu diệt được bất kì cứ điểm tên lửa nào ở phần lục địa Trung Quốc. Theo giáo sư Lai, thay vì Apache, Mỹ nên bán cho Đài Loan các tiêm kích tàng hình như F-35 để tiến hành các nhiệm vụ tương tự như trên, tiếp sau đó Mỹ cũng nên cân nhắc bán cho Đài Loan các loại tiêm kích F-16C/D, đây là một động thái đã được bàn đi tính lại nhiều lần trong những năm qua.

Một chuyên gia khác là Lin Ming -cheng, thành viên của Đảng Mới, một đảng nhỏ ủng hộ thống nhất Trung Hoa đã phát biểu với tờ Want China Times rằng những trực thăng Apache AH-64 được các thành viên NATO sử dụng để chống các loại xe tăng của Liên Xô tại châu Âu thời Chiến tranh lạnh. Nó không thích hợp để Đài Loan sử dụng chống lại các hoạt động đổ bộ của PLA. Tất cả các trực thăng tấn công Apache của Đài Loan có thể sẽ bị các đợt không kích của PLA tiêu diệt trước khi quân đội Trung Quốc đổ bộ vào.

"Những máy bay trực thăng này hiện đã được Đài Loan tiếp nhận và sử dụng, tôi phản đối chúng cũng chẳng thay đổi được gì. Tuy nhiên tôi tin rằng Chính phủ của chúng ta nên sử dụng số trực thăng này để tiến hành các cuộc diễn tập bắn đạn thật trên quần đảo Điếu Ngư”, ông này đang đề cập đến quần đảo hiện do Nhật Bản nắm giữ, đang là trung tâm điểm tranh chấp chủ quyền trên biển Hoa Đông. Quần đảo này vẫn được Trung Quốc và Đài Loan gọi là Điếu Ngư và Nhật Bản gọi là Senkaku.

Tuy nhiên, liên quan đến vấn đề này, giáo sư Lai cho rằng Mỹ sẽ không bao giờ cho phép Đài Loan sử dụng chính những vũ khí do Mỹ sản xuất để chống lại một trong những đồng minh chủ chốt của họ ở Tây Thái Bình Dương, và như vậy với lý do này rõ ràng Tổng thống Mã Anh Cửu thật sự không phải mua vũ khí để bảo vệ lợi ích quốc gia của Đài Loan.

Giáo sư Wang Li-ben thuộc trường Đại học khoa học công nghệ quốc gia Đài Loan lại có một quan điểm hoàn toàn khác, ông cho rằng Tổng thống Mã Anh Cửu đã giành chiến thắng về ngoại giao thông qua việc mua những trực thăng Apache của Mỹ.

Theo ông này, nếu Đài Loan hứng chịu những cuộc tấn công của PLA, lực lượng vũ trang Đài Loan có thể tiếp nhận được những thông tin tình báo quan trọng từ Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ thông qua các hệ thống kết nối dữ liệu được trang bị trên những hệ thống vũ khí tiên tiến Mỹ chế tạo, trong đó có vũ khí trên Apache AH-46E.

Ông Wang cho rằng mặc dù giá đắt, nhưng AH-46E của Đài Loan là biến thể tiên tiến nhất của họ Apache. Ngoài ra, quân đội Đài Loan là quốc gia thứ hai sở hữu biến thể trực thăng này ngoài Mỹ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại