Mỹ thử thành công "sát thủ diệt hạm" LRASM từ bệ phóng thẳng đứng

Ly Vy |

(Soha.vn) - Giờ đây, các tên lửa LRASM có thể phóng đi từ bất kỳ ống phóng thẳng đứng MK 41 tiêu chuẩn trên tàu chiến Mỹ mà không tốn nhiều chi phí chuyển đổi hệ thống liên quan.

Trang mạng Army Recognition ngày 16/1 đưa tin Tập đoàn Lockheed Martin (Mỹ) vừa tiến hành thử nghiệm mô phỏng đối với tên lửa chống hạm tầm xa (LRASM). Kết quả của cuộc thử nghiệm cho thấy LRASM có thể phóng đi từ bất kỳ bệ phóng thẳng đứng MK 41 nào mà chỉ cần hiệu chỉnh một số phần mềm của thiết bị trên tàu.

Trong cuộc thử nghiệm lần này, tên lửa LRASM cùng với hệ thống điều khiển hoả lực của tên lửa Tomahawk, bệ phóng MK 41, hệ thống đẩy MK-114 với phần mềm điều khiển được chỉnh sửa đã thực hiện mô phỏng thành công mọi thao tác chuẩn bị và khởi động cần thiết để phóng tên lửa LRASM.

Tên lửa LRASM
Tên lửa LRASM

Đây là một bước tiến quan trọng trong chương trình tên lửa chống hạm tầm xa (LRASM) của Mỹ khi mà giờ đây các tên lửa LRASM có thể phóng đi từ bất kỳ ống phóng thẳng đứng MK 41 tiêu chuẩn trên các tàu chiến của Mỹ mà không tốn quá nhiều chi phí để chuyển đổi các hệ thống điều khiển liên quan, giúp đơn giản hoá trong quá trình đồng bộ hệ thống.

Tên lửa chống hạm tầm xa LRASM được mệnh danh là sát thủ diệt hạm của Hải quân Mỹ, tên lửa có tầm bắn tối đa lên đến 370km đầu đạn nặng 453kg đủ sức đánh chìm bất kỳ chiến hạm nào. Điểm đặc biệt của tên lửa LRASM là nó được trang bị hệ thống dẫn đường ưu việt không phụ thuộc vào GPS. Tên lửa có thể tiếp nhận mục tiêu từ tàu chiến hoặc máy bay ngay trong khi bay và ở pha cuối tên lửa tự động so sánh hình ảnh của tàu chiến giúp nó có thể bám theo các tàu chiến kể cả khi tàu đang di chuyển với tốc độ cao.

Dự kiến Mỹ sẽ đưa các tên lửa LRASM vào biên chế trong năm 2015.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại