Mỹ phát triển tiêm kích thế hệ thứ 6

Đào Cảnh |

Theo Lenta.ru, trong năm tài chính 2016, Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ giải ngân cho chương trình phát triển loại máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 nhằm thay thế loại máy bay F-35 Lightning II hiện hành.

Thông tin này được Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ phụ trách vấn đề mua sắm quốc phòng, ông Frank Kendall, đưa ra.

Ông Kendall không tiết lộ tổng số tiền trong ngân sách quốc phòng sẽ dành cho chương trình phát triển loại máy bay thế hệ mới này.

Cũng theo ông Kendall, việc phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu nằm trong khuôn khổ "sáng kiến hàng không vũ trụ đổi mới".

Loại máy bay mới phải đảm bảo tính ưu việt hơn các loại máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm do Trung Quốc và một số nước khác đang phát triển.

Trang Tin tức quốc phòng (Defense News) cho biết cũng giống như chương trình phát triển F-35, dự án phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu sẽ được thực hiện với sự hỗ trợ tài chính từ các đồng minh của Mỹ.

Ngân sách quốc phòng Mỹ cho năm tài chính 2016 bắt đầu từ ngày 1/10/2015 và sẽ được cấp vào ngày 2/2/2016.

Ngoài các chương trình phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới, Bộ Quốc phòng Mỹ có kế hoạch giải ngân cho dự án phát triển động cơ phản lực dành cho các loại máy bay chiến đấu trong tương lai.

Tư lệnh Không quân Mỹ cho biết máy bay chiến đấu thế hệ mới sẽ đưa vào phục vụ trong quân đội trong những năm 2030.

Hiện tại, những thông số kỹ thuật của máy bay chiến đấu mới chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, trước đó các quan chức Quốc phòng Mỹ cho biết máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu có khả năng bay siêu thanh, khó phát hiện và siêu cơ động.

Dự án sản xuất sẽ do các công ty của Mỹ là Lockheed Martin và Boeing đảm nhiệm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại