Tiêm kích thế hệ 6 của Hải quân Mỹ sẽ có trí tuệ nhân tạo?

Trí tuệ nhân tạo có thể sẽ được phổ biến trên thế hệ tiêm kích tiếp theo của Lầu Năm Góc.

Một quan chức Hải quân Mỹ thuộc chương trình F/A-XX nhằm thay thế Super Hornet bắt đầu từ năm 2030 đánh giá: "Đây sẽ là một bước tiến lớn".

Trong khi ý niệm tiêm kích F-X của Không quân Mỹ với tiêm kích F/A-XX của Hải quân còn nhiều khác biệt, hai bên đã thống nhất các khía cạnh cơ bản về đặc tính của chiếc tiêm kích tương lai.

Giới chuyên gia chưa rõ công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo sẽ giúp một tiêm kích chiến thuật hoàn thành sứ mệnh của mình đến đâu, nhưng nó có thể hỗ trợ phi công ra quyết định tương tự hệ thống cảm biến trên F-22F-35 của Lockheed Martin. Không quân và Hải quân Mỹ đều tỏ ra rất tham vọng về công nghệ mới này, nhưng sự khác biệt cần được tháo gỡ.

Hôm 27/8, Tướng Không quân Mỹ Mike Hostage, Tư lệnh Chiến đấu (ACC) đã chủ trì "hội nghị thượng đỉnh về công nghệ" có tên "Ưu thế trên không: 2030 và xa hơn", tại Moffet Field, California, gần San Francisco. Mục tiêu của hội nghị là đưa ra các ý tưởng duy trì ưu thế trên không của Không quân Mỹ.

Cả Hải quân và Không quân Mỹ mong muốn có thể hợp tác công nghệ tại Thung lũng Silicon, nhằm vượt qua các thách thức trong nỗ lực công nghệ dành cho tiêm kích thế hệ 6.

Trong khi đó, mặc dù tài liệu năng lực ban đầu (ICD) của F/A-XX đã được trình lên Lầu Năm góc, Hải quân Mỹ tiếp tục hoàn thiện phân tích thay thế (AOA) cho tiêm kích thế hệ mới.

Phân tích thay thế cho F/A-XX dự kiến sẽ bắt đầu vào năm 2015.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại