Mỹ nối lại chương trình đóng mới khu trục hạm lớp Arleigh Burke

Chính phủ Mỹ đã quyết định nối lại chương trình đóng mới các khu trục hạm lớp Arleigh Burke, khi tiếp tục hạ thủy một chiến hạm lớp này hôm 4-11.

Khu trục hạm Arleigh Burke mới có tên gọi John Finn được xưởng đóng tàu Hungtington Ingalls Industries đóng mới tại cơ sở Pascagoula, bang Mississippi. Chiếc hạm mới hạ thủy là chiếc thứ 29 thuộc phiên bản Serial IIA và chiếc Arleigh Burke thứ 63 được đóng.

Ảnh minh họa.

Thuộc phiên bản Serial IIA, chiến hạm John Finn được trang bị hầm chứa trực thăng, phiên bản đối phối hỏa lực Aegis Baseline 9 với hệ thống ra-đa AN/SPY-1; hệ thống điều khiển hỏa lực Mk.99 và ống phóng thẳng đứng kiểu Mk.41 trang bị tên lửa phòng không SM-3. Dự kiến, John Finn sẽ được chuyển giao cho hải quân Mỹ trong năm 2016 và “người em” khu trục hạm Ralph Johnson (chiếc Arleigh Burke thứ 64) là vào năm 2017.

Theo kế hoạch, Hải quân Mỹ sẽ đóng 10 khu trục hạm lớp Arleigh Burke phiên bản Serial IIA. Trong đó, 6 tàu sẽ do Hungtington Ingalls Industries đóng mới, 4 tàu còn lại sẽ do General Dynamics thực hiện. Chi phí đóng mới các chiến hạm trên ước đạt 6,1 tỷ USD.

Trong dài hạn (có thể sau năm 2017), Hải quân Mỹ có thể ký hợp đồng đóng thêm 3 khu trục ham Arleigh Burke phiên bản Serial III với nhiều trang bị mới như: Ra-đa phòng thủ tên lửa AMDR, hệ thống cung cấp động lượng cải tiến và phiên bản mới của hệ thống Aegis.

Hiện tại, Hải quân Mỹ đang sở hữu tổng cộng 62 khu trục hạm lớp Arleigh Burke. Sắp tới, một phần trong số chúng sẽ bị loại bỏ để tập trung nâng cấp các đơn vị chiến hạm cùng loại mới xuất xưởng. Năm 2008, hải quân Mỹ khẳng định sẽ đóng tổng cộng 75 khu trục hạm Arleigh Burke để lấp chỗ trống do kế hoạch đóng khu trục hạm lớp Zumwalt bị cắt giảm.

Nhiều chuyên gia nhận định, Arleigh Burke sẽ tiếp tục phục vụ hải quân Mỹ cho tới năm 2070.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại