*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngày 19/3, Lực lượng Phòng vệ trên Biển Nhật Bản (MSDF) đã chính thức đưa vào biên chế tàu khu trục có trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis mới nhất. Đây là loại tàu đầu tiên được trang bị một tên lửa đánh chặn do Nhật Bản và Mỹ cùng phát triển.
Trong khi chưa biết làm cách nào để đối phó với các tổ hợp Aegis Ashore đang được triển khai tại Đông Âu thì Nga lại phải đau đầu khi Mỹ tiếp tục điều động thêm THAAD tới hỗ trợ.
Nhận thấy sự ưu việt của tàu khu trục Arleigh Burke, một số quốc gia đồng minh của Mỹ đã mua lại thiết kế để sản xuất ra những phiên bản Aegis riêng.
Hệ thống phòng thủ tên lửa trên mặt đất được thiết kế bảo vệ đất nước và các công dân Nhật Bản sẽ do Nhật Bản quản lý và không đe dọa Nga cũng như các nước láng giềng khác.
Ngày 2-7, theo nguồn tin từ Lầu Năm góc, hãng chế tạo Raytheon sẽ chịu trách nhiệm nâng cấp các thành phần điện tử trên khoang của hệ thống Aegis và hệ thống phòng thủ tên lửa trên các khu trục hạm lớp Arleigh Burke và tuần dương hạm tên lửa lớp Ticonderoga của Hải quân Mỹ.
Một quan chức Nga mới tuyên bố, các tàu khu trục Mỹ với hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis đang “hỗ trợ” Hạm đội Biển Đen trong việc huấn luyện.
Với lượng giãn nước đầy tải lên đến 11.000 tấn, khu trục hạm Sejong Đại Đế (KDX-III) thậm chí còn lớn hơn cả lớp Atago của Nhật hay Arleigh Burke Flight III của Mỹ.
Dù phiên bản tiêu chuẩn SM-3 có độ cao đánh chặn tới 500 km, nhưng trần bay này chỉ bằng một nửa so với phiên bản do Mỹ - Nhật phát triển.
Chuyên gia của hãng Lockheed Martin sẽ nghiên cứu tích hợp nhất thể hóa hai hệ thống bao gồm: Hệ thống mệnh lệnh và kiểm soát (command and control hay C2) và Hệ thống điều khiển vũ khí trên các tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ.
Theo Tập đoàn Raytheon, cơ quan này và Hải quân Mỹ vừa có thử nghiệm thành công đầu tiên về khả năng diệt hạm của tên lửa phòng không SM-6.
Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời một nguồn tin giấu tên từ Chính phủ Hàn Quốc ngày 29-5 cho biết, 3 tàu khu trục lớp Aegis của Hải quân nước này sẽ được lắp các hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng, cho phép có thể đánh chặn các tên lửa đạn đạo.
Nga đã phản đối kế hoạch của Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa mới ở Romania, cho rằng đây là một "mối đe dọa" đối với an ninh của Nga.
Tâm điểm