Mỹ nâng cấp hệ thống Aegis trên các chiến hạm hải quân

Tuấn Sơn |

Ngày 2-7, theo nguồn tin từ Lầu Năm góc, hãng chế tạo Raytheon sẽ chịu trách nhiệm nâng cấp các thành phần điện tử trên khoang của hệ thống Aegis và hệ thống phòng thủ tên lửa trên các khu trục hạm lớp Arleigh Burke và tuần dương hạm tên lửa lớp Ticonderoga của Hải quân Mỹ.

"Raytheon sẽ chịu trách nhiệm nâng cấp các hệ thống Aegis với các thành phần điện tử, trang bị theo chuẩn "trạng thái rắn" mới và kiểm tra hoạt động của chúng theo khuôn khổ chương trình nâng cấp tổng thể hệ thống phòng thủ tên lửa hải quân của Mỹ - AMOD", nguồn tin từ Lầu Năm góc cho biết.

Theo khuôn khổ chương trình AMOD, Hải quân Mỹ kỳ vọng sẽ cải thiện và nâng cấp giao diện điều khiển, cũng như khả năng tác chiến của hệ thống Aegis trang bị trên hạm. Tuy nhiên, các thông tin cụ thể trong gói nâng cấp AMOD không được tiết lộ.

Ngoài Raytheon, Lockheed Martin cũng tham gia chương trình nâng cấp hệ thống Aegis với gói nâng cấp Aegis chuẩn Baseline 9.C1 giúp tăng cường hoạt động hệ thống để đối phó với tên lửa đạn đạo của đối phương phóng tới.

Hệ thống điều phối chiến đấu Aegis tích hợp trên khu trục hạm cho phép các chiến hạm có khả năng chống lại đồng thời các mục tiêu trên không, dưới nước và trên mặt nước của đối phương.

Aegis hiện được đánh giá là hệ thống duy nhất trên thế giới cho phép các liên kết các tổ hợp phòng không trên hạm tiêu diệt tên lửa đạn đạo của đối phương (tổ hợp tên lửa phòng không SM-2, SM-3) trong một mạng điều khiển chiến đấu hợp nhất.

Hiện tại, trên thế giới có khoảng 92 chiến hạm được trang bị hệ thống Aegis. Ngoài hải quân Mỹ, hệ thống này hiện đang được trang bị trên các chiến hạm thuộc hải quân Nhật Bản, Na Uy, Hàn Quốc, Tây Ban Nha và Australia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại