Mỹ chi 4 tỷ USD mua 117 trực thăng hạng nặng CH-47F Chinook

Bảo An |

(Soha.vn) - Quân đội Mỹ đã ký hợp đồng mua 117 trực thăng vận tải quân sự hặng nặng CH-47F Chinook do hãng Boeing sản xuất với giá 4 tỷ USD.

Tập đoàn Boeing thông báo họ đã ký một hợp đồng cung cấp 117 trực thăng vận tải quân sự hặng nặng CH-47F Chinook cho quân đội Mỹ với tổng giá trị 4 tỷ USD. Theo các điều khoản ký kết, số lượng máy bay trong hợp đồng có thể tăng lên 215 chiếc.

“Đây là một bản hợp đồng kéo dài trong nhiều năm, nên nó gúp tiết kiệm chi phí cho quân đội Mỹ và ngân sách quốc gia”, Đại tá Robert Barrie, giám đốc chương trình máy bay trực thăng vận tải của quân đội Mỹ, cho biết.

Trực thăng vận tải hạng nặng CH-47F Chinook của Mỹ.
Trực thăng vận tải hạng nặng CH-47F Chinook của Mỹ.

Tập đoàn sản xuất máy bay Boeing ước tính bản hợp đồng dài hạn mua 117 trực thăng vận tải Chinook sẽ giúp chính phủ Mỹ tiết kệm được khoảng 800 triệu USD. Hiện tại, quân đội Mỹ đang sở hữu 241 trực thăng vận tải CH-47F Chinook và hợp đồng mới sẽ giúp quân đội Mỹ tiến gần tới mục tiêu sử hữu một phi đội 464 chiếc CH-47F.

Hãng Boeing cho biết lô máy bay trực thăng CH-47F đầu tiên trong bản hợp đồng mới sẽ được chuyển giao cho quân đội Mỹ vào năm 2015.

Máy bay trực thăng vận tải hạng nặng CH-47F Chinook có khả năng đạt tốc độ tối đa lên tới 282km/h, tầm hoạt động là 2.200km. Dòng máy bay này có thể vận chuyển tối đa tới 9,5 tấn hàng hóa.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại