Lục quân Nga trang bị khủng cho “chiến binh tương lai”

Hàn Giang |

Quân đội Nga đang nghiên cứu chế tạo một thế hệ mới của súng trường tấn công để thay thế cho các phiên bản đã lỗi thời trước đó, trong chương trình hiện đại hóa “chiến binh tương lai” Ratnik của chính phủ.

Ratnik có tên gọi là “chiến binh tương lai”, là tổ hợp trang phục dã chiến cho quân đội, được thiết kế phù hợp với các tính chất đặc biệt của thời tiết và nhiều yếu tố khác biệt.

Trong đó, vũ khí là một trong những trang bị cơ bản và quan trọng nhất của loại hình này.

Do đó, quân đội Nga hiện vẫn đang tìm kiếm chế tạo các loại vũ khí thích hợp nhất, có thể song hành cùng Ratnik. Và súng AK là một lựa chọn hàng đầu của các nhà thiết kế.

Hai loại súng mới là AK-12A-545 sẽ được sản xuất bởi các nhà máy Kalashnikov và Degtyarev, bắt đầu từ giữa tháng 2.2015.

Các phiên bản mới sẽ trở thành tiêu chuẩn cho trang phục của “chiến binh tương lai”, thay thế cho AK-74MAEK-971 trước đó.

Cuối tháng 1.2015, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, Yuri Borisov cho biết Ratnik sẽ được trang bị súng trường AK-12 , vốn có nhiều tính năng tốt hơn so với đối thủ của nó là AEK-971.

Các nhà thiết kế thuộc nhà máy Degtyarev đã thực hiện tất cả các sửa đổi cần thiết, và chế tạo nên A-545, phiên bản mới của AEK-971.

Cả A-545 và AEK-971 sẽ được lựa chọn để thử nghiệm vào cuối năm nay, cho quá trình bổ sung vào trang phục của “chiến binh tương lai”.

Trang phục chiến đấu Ratnik sẽ cung cấp cho binh sĩ tất cả các trang thiết bị cần thiết của sự sống còn khi tham gia chiến đấu.

Từ một chiếc áo khoác chống đạn cho đến bộ lọc nước, thiết bị nhìn ban đêm và các loại vũ khí mới nhất, tổng cộng có đến 40 dụng cụ được tích hợp bên trong.

AK-12 thuộc loại súng trường chiến đấu AK thế hệ thứ 5, có một số cải tiến mới bên trong các bản thiết kế trước đây.

Khả năng tấn công cũng được cải tiến đáng kể với cỡ đạn tiêu chuẩn 5,45 x 39 mm. Súng dùng hộp đạn 30 viên như AK-74 nhưng cũng có thể sử dụng các hộp đạn từ 60 - 95 viên.

Trong khi đó, A-545 là phiên bản mới của súng trường AEK-971, vốn được thiết kế vào đầu năm 1980 cho chương trình thay thế AK-74M. Súng sử dụng đạn tiêu chuẩn 5,45 x 39 mm, cũng dùng các hộp đạn 30 viên tương tự AK-12.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại