*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Nga đã ký các hợp đồng xuất khẩu đầu tiên cho loại súng Kalashnikov AK-19 mới, được chế tạo phù hợp với đạn chuẩn của NATO.
Mới đây, súng trường tấn công AK-74M đã vượt qua một bài kiểm tra khác nhau về khả năng hoạt động trong môi trường khắc nghiệt.
Quân đội Nga đã đưa vào biên chế Ratnik, trang phục chiến đấu "người lính của tương lai". Nó sử dụng áo giáp nhẹ được thiết kế để bảo vệ tới 90% cơ thể của một người lính.
Bức ảnh trên áp phích chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Trump có hình ảnh người lính cầm AK-74M, trên đầu là chiếc MiG-29 bay lượn - tất cả đều là vũ khí của Nga.
Dù đã có AK-12 và AK-15 siêu hiện đại, quân đội Nga vẫn dùng phổ biến súng AK-74 (cỡ đạn 5,45). Liên Xô dùng phiên bản này trong cuộc chiến Afghanistan.
Linh tên lửa - radar Nga được trang bị súng trường tấn công AK-74M và một số loại súng khác. Rõ ràng nguy cơ bị đặc nhiệm phiến quân tấn công họ ở Khmeimim là có thật.
Khẩu AK-74M bị biến dạng thậm chí bốc cháy sau hàng trăm phát bắn không ngừng nghỉ trong cuộc thử nghiệm độ bền của nhà sản xuất Kalashnikov.
Để kiểm chứng, chuyên gia vũ khí đã sử dụng 2 loại súng trường phổ biến là AK-74M cỡ nòng 5,45 mm và AK-104 cỡ nòng 7,62 mm cùng đạn quân dụng có lõi thép.
Dòng súng máy “Kalashnikov” đang là vũ khí tiêu chuẩn của hơn 60 quốc gia, và được Mỹ trang bị cho một phần lực lượng của mình.
Nga sẽ tiếp tục thử nghiệm súng trường tấn công mới AK-12, và quyết định AK-12 có thể là vũ khí cá nhân tiêu chuẩn cho hệ thống chiến đấu bộ binh tương lai Ratnik hay không sẽ tùy thuộc vào những chương trình thử nghiệm trên.
Một trong những vũ khí tối tân được trang bị cho lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga là súng tiểu liên Kalashnikov AK-74M, hậu duệ của súng AK-47 huyền thoại.
Hãng sản xuất vũ khí nổi tiếng của Nga đồng thời là nhà sản xuất súng trường huyền thoại AK-47 - Kalashnikov Concern, sẽ công bố các mẫu thiết kế mới nhất của mình, trong đó gồm có máy bay, tàu đổ bộ và súng trường tấn công AK-12, tại hội chợ triển lãm quân đội 2015. Đây là cơ hội để các công ty Nga giới thiệu và cạnh tranh thị trường với ngành công nghiệp vũ khí của Mỹ.
Tâm điểm