Mỹ lén lút mua súng Kalashnikov qua trung gian

Chí Huy |

Dòng súng máy “Kalashnikov” đang là vũ khí tiêu chuẩn của hơn 60 quốc gia, và được Mỹ trang bị cho một phần lực lượng của mình.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Nhà nước “Rostec”, ông Sergei Chemezov trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình “Russia 24” cho biết rằng, Hoa Kỳ đang và sẽ mua nhiều hơn nữa loại súng được sản xuất ở Nga của công ty “Kalashnikov” qua các quốc gia trung gian.

Như vậy các quốc gia trung gian đóng vai trò là người mua trên danh nghĩa các đơn đặt hàng loại vũ khí của “Kalashnikov”, trong đó bao gồm có cả các quốc gia ở châu Âu.

Theo ông Chemezov, loại vũ khí này của Nga sẽ được Hoa Kỳ trang bị cho lực lượng của mình ở Afghanistan.

Mỹ lén lút mua súng Kalashnikov qua trung gian  - Ảnh 1.

Dòng súng Kalashnikov đang được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới và khiến Mỹ cũng thèm muốn.

“Người Mỹ không trực tiếp đứng tên khách hàng mua hàng của chúng tôi nhưng để trang bị cho Lực lượng vũ trang của mình ở Afghanistan họ đã mua chúng thông qua các quốc gia trung gian và rất hài lòng với loại vũ khí “Kalashnikov”. Một số quốc gia châu Âu đã làm trung gian cho Mỹ”, ông Chemezov cho biết.

Điều đáng chú ý là Công ty “Kalashnikov” đang bị liệt vào danh sách chống lại Hoa Kỳ và đang bị áp lệnh trừng phạt. Mặc dù vậy năm 2014 họ đã sản suất tăng lên gần 2 lần, gần 120 nghìn chiếc.

Theo ông Alexey Krivoruchko, Tổng giám đốc công ty “Kalashnikov”, mất thị trường Mỹ do lệnh trừng phạt nhưng số lượng sản xuất vẫn tăng lên bởi đã được bù đắp lại ở thị các thị trường châu Mỹ La tinh, châu Á và châu Phi.

Phát huy những vũ khí nổi tiếng của mình

Hiện này “Kalashnikov” đã mở gian hàng tại sân bay Sheremetyevo ở Moscow để giới thiệu các mẫu súng và súng mô hình mới của họ vào tháng 8/2016.

Đài CNBC dẫn lời Tổng giám đốc Alexey Krivoruchko cho hay, hãng quyết định tăng 1/3 số nhân công do các đơn hàng từ nước ngoài tăng mạnh và dây chuyền sản xuất sẽ phải vận hành 3 ca mỗi ngày từ nay đến hết tháng 4/2017.

Hiện công ty này có khoảng 5.500 nhân công và số lao động mới sẽ được bổ sung vào các vị trí thợ máy, thợ mài, sửa lắp dụng cụ và vận hành thiết bị. Tập đoàn này nổi tiếng nhờ mẫu súng trường AK-47 có chi phí sản xuất thấp và hoạt động ổn định, hiệu quả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Nghiên cứu phát triển những vũ khí mới dựa trên công nghệ sẵn có

Theo giám đốc tập đoàn Rostec của Nga, ông Sergey Chemezov, quá trình thử nghiệm súng trường tấn công AK-12 đang bước vào giai đoạn cuối cùng. Đây là một trong 2 loại súng có thể được chọn trang bị cho quân đội Nga trong tương lai.

“Việc thử nghiệm súng trường tấn công AK-12 vẫn đang được tiến hành. Chúng tôi sẽ hoàn thành công việc này trong thời gian sớm nhất. Sau khi hoàn thành, chúng tôi hy vọng Bộ Quốc phòng Nga sẽ tin dùng”, ông Chemezov cho biết.

Hiện nay các công ty của Nga đang phát triển hai loại súng trường tấn công, bao gồm AK-12 phát triển bởi Kalashnikov và A-545 phát triển bởi nhà máy Degtyare. Hai loại súng này sẽ cạnh tranh với nhau trong việc trang bị cho các lực lượng quân đội.

Hiện tại nhiều người tin rằng, phần thắng nhiều khả năng sẽ thuộc về AK-12 do chi phí sản xuất thấp mặc dù các tính năng sử dụng được đánh giá là không bằng A-545.

Trước đó tháng 4/2016, giám đốc của Kalashnikov, ông Alexey Krivoruchko cho biết, Bộ Quốc phòng Nga có thể đưa ra quyết định về việc lựa chọn loại súng trường phù hợp với quân phục Ratnik vào mùa thu năm 2016.

Nguyên mẫu của súng trường AK-12 được trình làng từ năm 2012. Mặc dù vẫn sử dụng nhiều tính năng loại súng cũ, nhưng AK-12 đã cải thiện đáng kể về thiết kế nhằm phù hợp hơn với binh lính Nga.

Giá thành dự kiến của AK-12 ước tính chỉ nhỉnh hơn AK-74M khoảng 25%. Súng dùng hộp đạn 30 viên như AK-74 nhưng cũng có thể dùng các hộp đạn 60 - 95 viên. Nhà sản xuất đã thiết kế 2 phiên bản AK-12 sử dụng đạn cỡ 5,45x39 mm hoặc 7,62x39 mm nhằm phục vụ nhu cầu xuất khẩu.

Ngoài các loại súng tiểu liên, công ty “Kalashnikov” đã chế tạo thành công súng máy hạng nhẹ RPK-16 cỡ nòng 5,45 mm kèm hộp tiếp đạn cơ động, có thể được sử dụng như một loại súng trường tấn công.

Xu thế tương lai gần, vũ khí Nga phổ biến trên thế giới

Mỹ và Nga là hai trong số các quốc gia xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới. Tuy nhiên hiện các khách hàng truyền thống của Mỹ đang có xu hướng chuyển sang sử dụng vũ khí của Nga. Và trong tương lai vũ khí Nga sẽ ngày càng trở nên phổ biến trên toàn thế giới.

Thông tin này được tuyên bố bởi nhà bình luận của Fox News - ông Andrew O'Reilly.

Ông cho biết rằng, hiện nay đang diễn ra các cuộc đàm phán về hợp đồng mua máy bay chiến đấu Su-35 của Nga ở United Arab Emirates (UAE).

Nên nhớ rằng, từ trước cho tới bây giờ United Arab Emirates chỉ mua thiết bị của Mỹ. Ngoài ra, các nước Bahrain, Jordan, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia và Ả-rập Xê-út cũng đang xem xét khả năng và muốn tiến hành đàm phán mua vũ khí của Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại