Kazakhstan thành lập hệ thống phòng không khu vực với Nga

Tổng thống Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev đã thông qua điều luật cho phép phối hợp với Nga thành lập hệ thống phòng không khu vực hợp nhất.

Thông tin trên sau đó đã được công khai chính thức trên website của Tổng thống Kazakhstan. Dự kiến, toàn văn đạo luật mới sẽ sớm được công khai với giới truyền thông trong tương lai gần.

Đạo luật trên của Kazakhstan là bước đi hiện thực hóa thỏa thuận thành lập hệ thống phòng không khu vực hợp nhất quốc gia Trung Á này ký với Nga hồi tháng 1-2013. Theo đó, hệ thống phòng không hợp nhất giữa hai nước sẽ được chỉ huy bởi bộ chỉ huy do Tổng thống Nga và Kazakhstan chỉ định theo đề xuất của Bộ Quốc phòng 2 nước. Ngoài ra, hai bên cũng thiết lập quy chế chung về việc trao đổi thông tin và phối hợp chiến đấu.

Hệ thống phòng không S-300

Hệ thống phòng không S-300

Cuối tháng 1-2014, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, Anatoly Antonov tuyên bố, Moscow sẽ cung cấp cho Astana 5 tiểu đoàn tên lửa phòng không S-300PS lấy từ kho dự trữ chiến lược của Bộ Quốc phòng Nga. Theo lời ông A. Antonov, việc chuyển giao các tổ hợp S-300 không chỉ nâng cao khả năng phòng không của Kazakhstan, mà còn củng cố lá chắn phòng không của tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể.

Từ năm 2010, Nga đã tính toán khả năng cung cấp các tiểu đoàn S-300 cho Kazakhstan theo khuôn khổ thỏa thuận thành lập hệ thống phòng không hợp nhất của Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG). Tham gia thỏa thuận này ngoài Belarus (năm 2009), sẽ có thêm Armenia, Uzbekistan và Tajikistan.

Trong tương lai, Nga dự định thành lập hệ thống phòng không hợp nhất tại Đông Âu, Kavkaz và Trung Á. Theo khuôn khổ thỏa thuận trên, Nga có thể chuyển giao cho các quốc gia tham gia thỏa thuận các tổ hợp tên lửa phòng không mới, uy lực hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại