*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
GD&TĐ -Nga được cho là vừa triển khai hệ thống phòng không S-300PS tới Kyrgyzstan, củng cố hệ thống phòng thủ lỗi thời của quốc gia này.
Mới đây, AMN dẫn đoạn phim được đăng tải trên kênh Youtube "Calibre" của Nga cho thấy cuộc tấn công được cho là của phía Azerbaijan nhằm vào hệ thống phòng không S-300 của Armenia.
Hệ thống tên lửa phòng không S-350 Vityaz sẽ thay thế tổ hợp tên lửa đất đối không S-300PS trong quân đội Nga.
Việc Nga không có ý định bán thanh lý các tổ hợp tên lửa phòng không S-300PS như dự đoán sẽ buộc những quốc gia quan tâm phải tìm đến một nhà cung cấp khác.
Nga sẽ cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-300PS cho Kazakhstan nhằm tăng cường khả năng phòng thủ khu vực chung giữa hai nước.
Nga và Belarus đã hoàn thành việc hình thành hệ thống phòng không hợp nhất trong vùng an ninh tập thể phía Đông Âu.
Hãng thông tấn TASS dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Sergey Shoigu trong buổi hội đàm với người đồng cấp Kazakhstan Imangali Tasmagambetov, ngày 24-12 đăng tải, Moscow đã hoàn thành chương trình viện trợ các tổ hợp tên lửa phòng không S-300 cho quốc gia Trung Á này.
Hai nước Nga và Kazakhstan đã ký kết một thỏa thuận về việc tạo ra một hệ thống tên lửa phòng không hợp nhất trong năm 2015.
Mặc dù thua kém S-300PMU1 nhưng S-300PS vẫn được đánh giá là một trong những hệ thống tên lửa phòng không di động hàng đầu thế giới.
Theo thông tin từ Cơ quan báo chí Bộ Quốc phòng Kazakhstan, quân đội quốc gia Trung Á này vừa được chuyển giao 5 tổ hợp tên lửa phòng không S-300PS (phiên bản dành cho nhiệm vụ phòng thủ điểm) từ phía Nga.
Quá trình phát triển tổ hợp tên lửa phòng không S-350 Vityaz đã hoàn tất và nó có thể được đưa vào biên chế quân đội Nga từ năm 2016.
Tổng thống Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev đã thông qua điều luật cho phép phối hợp với Nga thành lập hệ thống phòng không khu vực hợp nhất.
Tâm điểm