Mỹ mong bán chạy tên lửa phòng không nhờ khủng hoảng Ukraine

Nhật Minh |

(Soha.vn) - Tập đoàn Lockheed Martin (Mỹ) kỳ vọng cuộc khủng hoảng ở Ukraine sẽ thúc đẩy doanh số bán hệ thống phòng không MEADS - Tờ Welt am Sonntag của Đức đưa tin.

Tờ Welt am Sonntag dẫn lời bà Marillyn Hewson, Giám đốc điều hành Tập đoàn Lockheed Martin cho biết: "Chúng tôi nhận thấy nhu cầu mạnh mẽ đối với các hệ thống phòng thủ trên thế giới. Tại châu Âu là nhu cầu lớn về hệ thống phòng thủ tên lửa. Nhiều đối tác NATO của chúng tôi cũng đang quan tâm tới chương trình máy bay chiến đấu tàng hình F-35".

Theo bà Hewson, hệ thống phòng không MEADS hiện có khoảng 20 khách hàng mới trên thế giới.

MEADS là hệ thống phòng không di động, được thiết kế để đánh chặn các tên lửa đạn đạo chiến thuật, tên lửa hành trình, các phương tiện bay không người lái và máy bay chiến đấu.

Những động thái của Nga liên quan tới tình hình khủng hoảng ở Ukraine, nhất là sau sự kiện sáp nhập Crimea đã khiến nhiều quốc gia NATO lo ngại. Giữa tháng 3/2014, tạp chí Forbes (Mỹ) đưa tin chính quyền Tổng thống Obama đã cho phép nhà thầu Lockheed Martin tham gia đấu thầu cung cấp hệ thống tên lửa phòng không MEADS cho Ba Lan để sử dụng trong "lá chắn Ba Lan".

Ba Lan đã từng biết tới MEADS, bởi 2 quốc gia châu Âu khác là Đức và Ý đã đóng góp 42% chi phí cần thiết để phát triển hệ thống này. Một phái đoàn Ba Lan đã bắt đầu các cuộc kiểm tra vào tháng 11, trong đó nguyên mẫu hệ thống MEADS mô phỏng khả năng đánh chặn một UAV và 1 tên lửa đạn đạo từ nhiều hướng khác nhau. Ba Lan đã bị ấn tượng và quyết định đưa MEADS vào danh sách những hệ thống có thể phù hợp để phòng thủ trước một cuộc tấn công của Nga.

Giới thiệu hoạt động của hệ thống phòng không MEADS

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại