Báo Mỹ: Vũ khí của Nga không có mặt tại đông Ukraine

Tờ New York Times (Mỹ) cho hay lực lượng tự vệ tại Slavyansk, miền đông Ukraine đang sử dụng các loại vũ khí vốn tịch thu từ quân đội chính phủ và họ đều là công dân Ukraine.

Theo phóng viên thường trú tại Slavyansk của tờ New York Times, lực lượng tự vệ bảo vệ thành phố này đều đang sử dụng những loại vũ khí lỗi thời vốn tịch thu từ quân đội Ukraine. Ngoài ra, các thủ lĩnh tự vệ cũng khẳng định quân đội Nga không tham gia lực lượng bảo vệ thành phố.

“Phần lớn kho vũ khí là các loại vũ khí tịch thu từ binh lính quân đội chính phủ Ukraine và lực lượng đặc nhiệm Bộ Nội vụ đóng chốt tại các cơ quan chính phủ bên ngoài thành phố. Số vũ khí này gồm súng ngắn Makarov 9 mm, súng trường Kalashnikov, súng bắn tỉa Dragunov, súng máy hạng nhẹ RPK và súng phóng lựu chống tăng cầm tay được sản xuất từ thập niên 80 và 90. Trong đó, nhiều loại vĩ khí đã được sử dụng suốt một thời gian dài. Các thành viên thuộc nhóm tự vệ cho biết những loại vũ khí này được lấy trong các đồn cảnh sát. Ngoài ra, họ còn bắt giữ nhiều xe bọc thép của quân đội Ukraine. Thậm chí, các binh sĩ Ukraine còn bán lại số vũ khí này cho lực lượng tự vệ”, New York Times cho biết.

Trong quá trình phỏng vấn các thành viên đội tự vệ tại Slavyansk, những người này khẳng định nếu nhân viên tình báo Nga có mặt tại thành phố, họ sẽ cung cấp nhiều loại vũ khí mới cho lực lượng. Trong khi đó, người dân thành phố Slavyansk cũng đang ủng hộ thức ăn và các nhu yếu phẩm cần thiết cho lực lượng tự vệ.

“Đối với Kiev, chúng tôi là các phần tử ly khai và khủng bố. Nhưng với người dân thành phố, chúng tôi là những người làm nhiệm vụ bảo vệ”, Yuri, một cựu lính dù Ukraine nói. Cũng theo ông Yuri, phần lớn thành viên trong lực lượng tự vệ đều đã trải qua binh nghiệp.

Hồi đầu tháng này, 2 thành phố là Donetsk và Lugansk đã tự tuyên bố thành lập nước “Cộng hòa Nhân dân” được lực lượng tự vệ bảo vệ. Ngay sau đó, chính phủ lâm thời Kiev đã triển khai chiến dịch tấn công khủng bố tại 2 khu vực này.

Hôm 2/5 được xem là ngày đẫm máu nhất trong cuộc khủng hoảng chính trị Ukraine kể từ khi cựu Tổng thống Viktor Yanukovych bị phế truất, với hàng chục người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ khắp quốc gia này.

Con số thương vong lớn nhất được báo cáo xảy ra tại thành phố đông nam Odessa với 46 người chết và hơn 200 người bị thương.

Phía Moscow cũng tái khẳng định quân đội Nga không liên quan tới tình hình bất ổn tại khu vực phía đông nam Ukraine. Trong khi đó, cả Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Nga đều tuyên bố rằng những hình ảnh và đoạn video do chính phủ Kiev công bố liên quan tới sự xuất hiện của các sỹ quan Nga trên lãnh thổ Ukriane là giả mạo.

Tự vệ Slavyansk trả tự do cho các quan sát viên OSCE

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại