Đối phó dân quân, Ukraine sắp có 300 cố vấn quân sự nước ngoài

Tiêu Giang |

(Soha.vn) - Khoảng 300 người Ba Lan và các nước Baltic sẽ nhận được hộ chiếu Ukraine để tham gia chống lại lực lượng dân quân.

Hãng tin RIA Novosti (Nga) dẫn một nguồn tin giấu tên từ Bộ Nội vụ Ukraine cho biết, người đứng đầu Bộ Nội vụ và lãnh đạo của Cơ quan An ninh nước này (SBU) đã ra chỉ thị khẩn cấp làm hộ chiếu Ukraine cho 300 người Ba Lan và các nước Baltic để họ có thể trở thành những chỉ huy và cố vấn giúp chính quyền Kiev chống lại các lực lượng dân quân.

“Bộ trưởng Nội vụ Arsen Avakov và người đứng đầu Cục An ninh Ukraine, ông Valentyn Nalyvaychenko, mỗi người theo đường dây của mình, ngày 29/4 đã chỉ thị cho Cơ quan Di trú quốc gia khẩn cấp làm hộ chiếu Ukraine cho 300 công dân đến từ Ba Lan và các quốc gia Baltic” – nguồn tin cho Ria-novosti biết.

Theo nguồn tin, “công dân của những nước này sẽ đảm nhận trách nhiệm chỉ huy và cố vấn cho các đơn vị của chính quyền Kiev ở đông nam Ukraine để chống lại lực lượng dân quân”.

Trong một diễn biến khác liên quan đến tình hình căng thẳng ở miền đông Ukraine, hãng tin RIA Novosti ngày 2/5 dẫn lời ông Sergey Aksenov, quyền Thủ tướng Crimea kiêm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng cho biết đại diện lực lượng dân quân ở Crimea đã đề nghị chính quyền cho phép tới trợ giúp quân tự vệ ở miền đông nam Ukraine.

Tờ Delo cho biết có khoảng 3.000 người thuộc lực lượng dân quân Crimea đang sẵn sàng lên đường tiến về miền Đông.

Một số nguồn tin cho biết lực lượng tự vệ Crimea đã lên đường tới đông nam Ukraine. Tất cả đều được vũ trang và chuẩn bị chu đáo với tinh thần chiến đấu cao.

Tờ Vzglyad (Nga) dẫn một đoạn video được chia sẻ trên You Tube, trong đó một nhóm được cho là lực lượng dân quân Crimea tuyên bố 2 tiểu đoàn tự vệ của họ đang tiến về những khu vực mà chính quyền Kiev tiến hành "chiến dịch trừng phạt".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại