J-20 Trung Quốc “đeo kiếm”: Thật hay giả?

Tuân Việt |

(Soha.vn) - Một số website mới đăng tải hình ảnh tàng hình cơ J-20 của Trung Quốc được gắn tên lửa dưới giá treo. Tuy nhiên, nhiều thông tin nghi ngờ đây không phải là tên lửa thật.

Các website defence.pk và militaryphotos.net mới đây đăng tải một số hình ảnh hiếm hoi về nguyên mẫu tàng hình cơ thế hệ thứ năm J -20 (số hiệu 2002) của Trung Quốc với tên lửa gắn dưới giá treo bên khoang hút khí động cơ.

Tên lửa này rất giống với loại tên lửa không đối không PL -10 (PL - ASR). Tuy nhiên, chưa xác định được đây là tên lửa thật hay chỉ là mô hình thử nghiệm.

J-20 Trung Quốc “đeo kiếm”: Thật hay giả?
 

	Ảnh J-20 với tên lửa đối không.

Ảnh J-20 với tên lửa đối không.

J-20 là chiến đấu cơ tàng hình đầu tiên do Trung Quốc sản xuất, được cho là có thể so sánh với F-22 của Mỹ hay T-50 của Nga. Đây là máy bay một chỗ ngồi trang bị hai động cơ. Theo thiết kế, J-20 có một giá treo vũ khí lớn dưới bụng mang các tên lửa không đối không tầm xa/ngắn (có thể là PL-10 , PL-12 C/D hoặc PL-21) và 2 giá treo vũ khí nhỏ hơn ở bên hông mang các tên lửa không đối không tầm ngắn Pl-10.

Trong một bức ảnh từ một cuộc triển lãm hàng không vũ trụ ở Trung Quốc, được đăng tải các diễn đàn quân sự, tàng hình cơ J-20 có khả năng mang 6 tên lửa không đối không tầm trung và 2 tên lửa không đối không tầm ngắn giống như Chim ăn thịt F-22 của Mỹ.


	Bức ảnh tại triển lãm hàng không của J-20 với hệ thống vũ khí.

Bức ảnh tại triển lãm hàng không của J-20 với hệ thống vũ khí.

Tên lửa PL-10 được phát triển từ năm 2005 bởi Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Thượng Hải. Đây là một trong 4 loại tên lửa thuộc đại gia đình tên lửa LY-60/FD-60/PL-11/HQ-6/6D/64 chủ yếu được phát triển dựa trên tên lửa Aspide Selenia và lấy cảm hứng từ tên lửa AIM-7 Sparrow của Mỹ. Báo chí Trung Quốc ca ngợi rằng radar của tên lửa có thể quét vùng không gian rộng 90 độ ngoài tầm nhìn và đặc biệt, phi công có thể lựa chọn và khóa mục tiêu theo hướng mắt khi điều khiển tên lửa.


	Pl-10 trong đại gia đình tên lửa Pl của Trung Quốc.

Pl-10 trong đại gia đình tên lửa Pl của Trung Quốc.


	Chiến đấu cơ J-11B của Trung Quốc được trang bị tên lửa Pl-10.

Chiến đấu cơ J-11B của Trung Quốc được trang bị tên lửa Pl-10.

Được các chuyên gia quân sự Trung Quốc gọi là tên lửa không đối không thế hệ thứ 5, có thể “ngồi cùng mâm” với các loại tên lửa nổi tiếng như AIM-9X của Mỹ, ASRAAM của Anh hay R-73 của Nga, PL-10 có khả năng trang bị trên hầu hết các loại máy bay chiến đấu cũ và mới của Không quân Trung Quốc.

Theo Tạp chí Jane's Defense, tên lửa PL-10 có tầm bắn lớn hơn gấp đôi so với tầm bắn của tên lửa AIM-9X của Mỹ. Còn báo chí Trung Quốc thì “khoe” rằng PL-10 vượt trội hơn AIM-9 Sidewinder và AIM-120 AMRAAM. Như vậy, với việc trang bị tên lửa đối không PL-10 thì năng lực chiến đấu của tàng hình cơ J-20 sẽ được tăng lên một cách đáng kể.

Một số hình ảnh bay thử nghiệm của chiến đấu cơ J-20 số hiệu 2002:

J-20 Trung Quốc “đeo kiếm”: Thật hay giả?
 
J-20 Trung Quốc “đeo kiếm”: Thật hay giả?
 
J-20 Trung Quốc “đeo kiếm”: Thật hay giả?
 
J-20 Trung Quốc “đeo kiếm”: Thật hay giả?
 
J-20 Trung Quốc “đeo kiếm”: Thật hay giả?
 
J-20 Trung Quốc “đeo kiếm”: Thật hay giả?
 

 

J-20 Trung Quốc “đeo kiếm”: Thật hay giả?
 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại