Trung Quốc sắm Su-35 vì J-20, J-31 quá "lởm"

phandoanphuc1983@gmail.com |

(Soha.vn) - Bắc Kinh phải dốc hầu bao sắm cho được 24 chiếc Su-35 là vì họ không tự tin với những chiếc J-20, J-31.

Thông tin Moscow quyết định bán cho Bắc Kinh 24 chiếc máy bay Su-35 trong chuyến công du Trung Quốc của Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã làm nóng diễn đàn quân sự của tờ Thời báo Hoàn Cầu suốt mấy ngày qua. 
Trung Quốc sắm Su-35 vì J-20, J-31 quá "lởm" 1
 Bắc Kinh chi cả đống tiền sắm cho được 24 chiếc Su-35 chỉ để lấy lòng Nga?
Một câu hỏi được tờ báo này cũng như độc giả của nó đặt ra là, tại sao Trung Quốc phải chi một khoản tiền khổng lồ để sắm 24 chiếc Su-35 trong khi J-20 và J-31, chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 của Trung Quốc đã liên tục bay thử nghiệm thành công?
Giới truyền thông Nga cho rằng, Bắc Kinh vẫn luôn đánh giá cao siêu tính năng của loại máy bay chiến đấu này và nó hoàn toàn có năng lực đối phó với F-22 của Mỹ, nhưng cộng đồng độc giả quân sự tờ Hoàn Cầu cho rằng điều này chỉ là "khoác lác", bởi nếu Su-35 hạ được F-22 thì cần gì Nga phải phí tiền nghiên cứu chế tạo T - 50.
Tin đồn Trung Quốc tìm cách mua Su-35 của Nga không phải gần đây mới xuất hiện mà nó đã có từ 3 năm trước, vài tháng trở lại đây các diễn đàn quân sự Trung Quốc mới nhắc đến nó ngày càng nhiều.
Trung Quốc sắm Su-35 vì J-20, J-31 quá "lởm" 2
 J-31 do Trung Quốc nghiên cứu chế tạo đã bay thử nghiệm thành công, nhưng Bắc Kinh dường như vẫn chưa tự tin
Không ít nhà quan sát và giới phân tích quân sự cho rằng sở dĩ Bắc Kinh phải dốc hầu bao sắm cho được 24 chiếc Su-35 là vì họ không tự tin với những chiếc J-20, J-31 mà họ tự nghiên cứu, chế tạo.
Nói cách khác, dòng chiến đấu cơ J-20 và J-31 chỉ được cái mã bên ngoài.
Tờ Thời báo Hoàn Cầu cho rằng nhận định như vậy là "thiếu hiểu biết". Để lý giải cho động thái của Bắc Kinh mua 24 chiếc Su-35, Hoàn Cầu cho rằng mục đích chủ yếu là để duy trì hợp tác công nghệ quân sự với Nga và cuối cùng là để phát triển quan hệ hợp tác chiến lược Trung - Nga.
 

 
 
 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại