J-16 Trung Quốc mang tên lửa mới đe dọa Biển Đông

Ly Vy |

(Soha.vn) - Hình ảnh mới nhất trên các trang mạng quốc phòng Trung Quốc cho thấy tiêm kích J-16 của nước này mang theo một tên lửa mới màu trắng dưới cánh.

Qua quan sát, đây là loại tên lửa không đối không tầm trung PL-13, từng được thử nghiệm trên máy bay tàng hình J-20.

Tên lửa PL-13 được Trung Quốc quảng cáo là ngang ngửa với tên lửa không đối không AIM-9X của Mỹ, với tốc độ gấp 5 lần tốc độ âm thanh và một khi nó được phóng đi thì máy bay đối phương gần như không thể có cơ hội thoát.

J-16 sẽ là công cụ để Trung Quốc thiết lập không - hải chiến trên Biển Đông
J-16 sẽ là công cụ để Trung Quốc thiết lập không - hải chiến trên Biển Đông

Chuyên gia quân sự Trung Quốc Du Wenlong nhận định các máy bay J-16 sẽ đóng vai trò quan trọng để Bắc Kinh thiết lập không - hải chiến trên Biển Đông.

Được thiết kế chuyên thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt tàu chiến, J-16 còn được trang bị các thiết bị radar, điện tử cực kỳ hiện đại. J-16 được Trung Quốc ví như một máy bay cảnh báo sớm (AWACS) loại nhỏ, nhờ vậy mà nó chiếm ưu thế ở các nhiệm vụ trinh sát, cảnh giới trên biển, thực hiện tìm kiếm mục tiêu và truyền thông tin cho các máy bay trong biên đội để tấn công.

Như vậy, với việc được trang bị loại tên lửa PL-13, ngoài thế mạnh đánh biển, J-16 sẽ có thêm sức mạnh khi không chiến, biến loại máy bay này thành vũ khí quan trọng mới để Trung Quốc thực hiện tham vọng bành trướng Biển Đông.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại