Indonesia "trình làng" pháo phản lực bắn loạt tự chế

Minh Đức |

(Soha.vn) - Indonesia đã phát triển thành công pháo phản lực bắn loạt tầm ngắn PLM 861 122mm với phạm vi tác chiến khoảng 15km.

Công ty PT Pindad một trong những nhà sản xuất vũ khí hàng đầu của Indonesia đã phát triển thành công pháo phản lực bắn loạt tầm ngắn PLM 861 122mm. Loại pháo phản lực bắn loạt này được trang bị trên khung gầm xe tải 4x4 bánh.

Pháo phản lực bắn loạt PLM 861 đang được thử nghiệm trên thao trường.
Pháo phản lực bắn loạt PLM 861 đang được thử nghiệm trên thao trường.

Mỗi xe phóng được trang bị bệ phóng với 8 đạn tên lửa R-Han 122mm, tên lửa này do Indonesia tự chế tạo theo những công nghệ sẵn có trong nước. Tên lửa R-Han có tốc độ khoảng 2.000km/h, tầm bắn tối đa khoảng 15km.

Tên lửa R-Han được PT Pindad, PT Dirgantara và PT Dahana hợp tác phát triển. Đây là 3 công ty sản xuất các sản phẩm quốc phòng hàng đầu của xứ sở vạn đảo và cũng chính là nòng cốt của công nghiệp quốc phòng Indonesia hiện nay.

Pháo phản lực bắn loạt PLM 861 122mm được thiết kế cho nhiệm vụ chi viện hỏa lực trên chiến trường, hỗ trợ cho lực lượng tấn công hoặc ngăn chặn lực lượng tấn công của đối phương. PLM 861 sẽ bổ sung cho loại pháo phản lực bắn loạt RM-70 nhập khẩu từ CH Séc.

Indonesia đã trở thành quốc gia ĐNA đầu tiên phát triển thành công pháo phản lực bắn loạt.

Indonesia đã trở thành quốc gia Đông Nam Á đầu tiên phát triển thành công pháo phản lực bắn loạt.

Các thử nghiệm trên thao trường cho thấy,hệ thống pháo phản lực bắn loạt PLM 861 122mm cho kết quả rất khả quan. Thành công của pháo phản lực bắn loạt PLM 861 cho thấy khả năng tự chủ của Indonesia trong phát triển các hệ thống vũ khí phức tạp, đặc biệt là công nghệ tên lửa.

Theo kế hoạch, pháo phản lực bắn loạt PLM 861 sẽ được đưa vào trang bị trong quân đội Indonesia từ năm 2015. Bên cạnh đó, nhà sản xuất PT Pindad đang nghiên cứu một loại pháo phản lực bắn loạt có điều khiển cỡ nòng 200mm.

Sự kiện này đưa Indonesia trở thành quốc gia Đông Nam Á đầu tiên chế tạo thành công pháo phản lực bắn loạt. Trên cơ sở của PLM 861, Indonesia sẽ có thể làm chủ những công nghệ phức tạp hơn để chế tạo những loại pháo phản lực bắn loạt có tầm bắn xa hơn.

Thời gian gần đây, Indonesia liên tục giới thiệu những sản phẩm quốc phòng do nước này tự sản xuất. Trước đó, nhà sản xuất PT Pindad cũng đã giới thiệu xe thiết giáp SBS do họ tự sản xuất. Điều đó cho thấy sự phát triển vượt bậc của công nghiệp quốc phòng xứ sở vạn đảo.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại