Pháo hạm tàng hình mới nhất Makhachkala gia nhập Hạm đội Caspian

Tuân Việt |

(Soha.vn) - Chiếc tàu pháo tàng hình mới loại nhỏ có tên Makhachkala đã đến Astrakhan để gia nhập hạm đội Caspian.

Hãng tin RIA Novosti dẫn lời người phát ngôn viên hạm đội Alexei Rulev hôm thứ Năm (04/10) cho biết rằng chiếc tàu pháo mới loại nhỏ có tên Makhachkala đã đến Astrakhan để gia nhập hạm đội Caspian.

"Trong khuôn khổ chương trình nhà nước về tái vũ trang cho quân đội và hải quân, tàu pháo nhỏ Makhachkala đã từ St Petersburg đến khu vực sông Zolotoi - nơi đóng quân của hạm đội Caspian. Đây là con tàu thuộc dự án Buyan, đã thực hiện thành công cuộc thử nghiệm nhà nước và chuẩn bị nhận nhiệm vụ tuần tra trên biển Caspian” - Nguồn tin cho biết.

	Pháo hạm Makhachkala.

Pháo hạm Makhachkala.

Makhachkala là chiếc tàu pháo thứ ba thuộc dự án 21630 Buyan được xây dựng để bổ sung cho hạm đội tàu Caspian Nga. Tàu do Cục thiết kế Zelenodolskoye (Tatarstan) thiết kế và được đóng tại xưởng đóng tàu Almaz ở St Petersburg.

Nhờ mớn nước thấp và khả năng cơ động cao của con tàu có thể giải quyết một loạt các nhiệm vụ trên sông, trong khu vực ven biển, cũng như trong các vùng nước nông. Con tàu sử dụng công nghệ tàng hình, làm cho nó gần như không bị phát hiện bởi thiết bị radar của đối phương.

	Pháo hạm Astrakhan.

Pháo hạm Astrakhan.

Chiếc tàu pháo đầu tiên thuộc dự án 21630 mang tên Astrakhan được khởi đóng 30 tháng 1 năm 2004 tại St Petersburg, hạ thủy ngày 07 tháng 10 năm 2005 và đi vào hoạt động trong hạm đội tàu Caspian vào ngày 01 háng 9 năm 2006. Con tàu thứ hai Volgodonsk được khởi đóng ngày 25 tháng 2 năm 2005, hạ thủy ngày 06 tháng 5 năm 2011 và được biên chế vào hạm đội Caspian ngày 20 tháng 12 năm 2011.

Các tàu pháo thuộc dự án 21630 có lượng giãn nước 500 tấn, chiều dài 62 m, rộng 9.6 m, cao 6.57 m và mướn nước 2 m. Tàu có thể đạt tốc độ tối đa 28 hải lý/h, có khả năng tác chiến độc lập trong 10 ngày và tầm hoạt động hơn 2.770 km.

	Pháo hạm Volgodonsk.

Pháo hạm Volgodonsk.

Hệ thống vũ khí của các tàu dự án 21630 bao gồm 1 pháo 100mm A-190 Universal, 2 pháo 14,5 mm, 2 pháo phản lực phóng loạt 40 nòng 122-mm MLRS A-215 Grad-M, 2 tổ hợp pháo phòng không 6 nòng 30 mm АK-306 và 1 tổ hợp tên lửa phòng không 4 nòng 3М47 Gibka sử dụng tên lửa Igla hoặc Igla – M.

Nhằm tăng cường khả năng bảo vệ vùng biển, vùng nước ven bờ, các pháo hạm tàng hình dự án 21.630 được nâng cấp thành dự án 21.631 Buyan-M. Chín nhà máy đóng tầu đã tham gia dự thầu để đóng các pháo hạm của dự án nâng cấp 21.631. Và ứng viên giành chiến thắng là nhà máy đóng tầu Zelenodolsk. Ngày 28 tháng 5 nhà máy đã ký hợp đồng để xây dựng 5 chiếc tàu tàng hình lớp Buyan-M.

	Tổ hợp tên lửa phóng loạt Grad trang bị trên các pháo hạm.

Tổ hợp tên lửa phóng loạt Grad trang bị trên các pháo hạm.

Không giống như nguyên mẫu là pháo hạm 21.630, pháo hạm tàng hình Buyan-M lượng giãn nước gấp gần 2 lần (949 tấn) và được trang bị 8 ống phóng tên lửa chống tàu Caliber và Onyx sử dụng các tên lửa hành trình có độ chính xác cao để tấn công các mục tiêu trên biển và các mục tiêu trên đất liền.

Pháo hạm của chiến hạm tàng hình là pháo tự động 100-mm A 190M, 1 pháo 2 nòng 30-m AK-630M1-2 Duet. Tàu được trang bị 2 dàn phóng tên lửa phòng không Gibka, 2 súng máy 14.5mm và 3 súng máy 7,62 mm.

Để phục vụ nhu cầu xuất khẩu, một biến thể của dự án 21630 Buyan đã ra đời, đó là dự án tàu pháo 21.632 Tornado. Sự khác biệt chủ yếu tàu pháo dự án 21.632 so với dự án 21.630 hệ thống vũ khí có thể thay thế tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của khách hàng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại