Hoàn Cầu: J-31 có thể khiến F-35 Mỹ không còn đất diễn

Phan Thuấn |

(Soha.vn) - Theo Hoàn Cầu, với độ tiên tiến không kém gì F-35 nhưng lại có giá thành thấp hơn, J-31 sẽ được hầu hết các quốc gia đang phát triển lựa chọn thay vì F-35 Mỹ.

Sau khi tiêm kích Shenyang J-31 hoàn tất chuyến bay thử lần đầu tiên vào ngày 3/3, thời báo Hoàn Cầu tuyên bố rằng Trung Quốc đã trở thành quốc gia thứ 2 trên thế giới sở hữu 2 loại tiêm kích tàng hình cùng lúc, chỉ sau Mỹ.

Một bức ảnh được đăng tải trên trang mạng quân sự Trung Quốc đần đây cho thấy J-31 có khoang chứa vũ khí rất giống với tiêm kích F-35 của Mỹ. Hoàn cầu cho rằng điều này đã mang lại cho J-31 đủ sức mạnh để thách thức F-35 trong các thị trường xuất khẩu vũ khí ở nước ngoài trong tương lai. Tờ báo này cũng dự đoán rằng nguyên mẫu thứ hai của J-31 sẽ được tiết lộ với công chúng nay mai.

Tờ Sing Tao Daily (trụ sở tại Hong Kong) cho hay hiện có nhiều quốc gia bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Úc đang mong muốn trang bị F-35 để thay thế các tiêm kích thế hệ thứ tư của mình nhằm đủ sức đương đầu với “mối đe dọa tiềm tàng” từ Trung Quốc. Tuy nhiên hiện tại, F-35 chưa sẵn sàng đi vào hoạt động do những trục trặc gặp phải trong các chuyến bay thử nghiệm. Theo tờ Sydney Morning Herald, một nguyên do khác khiến F-35 bị mất sự hỗ trợ của các đồng minh của Mỹ ở Đông Á là vì giá của loại máy bay này quá cao.

Hoàn Cầu nhận định mặc dù cả J-20 và J-31 đều chưa đi vào hoạt động nhưng Trung Quốc sẽ sớm chứng tỏ rằng họ là quốc gia duy nhất trên thế giới có thể thách thức sự vượt trội trên không của Mỹ trong khu vực. Sức mạnh trên không đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong theo học thuyết quân sự của Mỹ, nhưng binh sĩ và thủy thủ Mỹ sẽ không còn tin tưởng rằng họ có thể đánh bại Trung Quốc một khi tiêm kích J-31 có khả năng đánh bại Mỹ trong một cuộc chiến trên không trong khu vực.

Theo Hoàn Cầu, J-31 có thể được triển khai để tấn công các nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ cũng như đặt ra một mối đe dọa đối với chiếc F-35 trên khía cạnh xuất khẩu vũ khí. Sau này, khi J-31 chứng tỏ độ tiên tiến không kém gì chiếc F-35 nhưng lại có giá thành thấp hơn thì hầu hết các quốc gia đang phát triển sẽ lựa chọn tiêm kích trên của Trung Quốc thay vì F-35 của Mỹ. Hoàn Cầu kết luận rằng tình huống này sẽ làm thay đổi cơ bản thị trường tiêm kích toàn cầu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại