Hàn Quốc lần đầu tiên cho nữ phi công lái “khổng lồ” C-130

Tuân Việt |

(Soha.vn) - Hai nữ phi công Hàn Quốc đã thực hiện chuyến bay đầu tiên với vận tải quân sự cơ C-130 Hercules.

Một phi hành đoàn gồm hai nữ phi công Hàn Quốc đã thực hiện chuyến bay đầu tiên với vận tải cơ quân sự C-130 Hercules, hãng thông tấn Yonhap ngày 20 tháng 3 cho hay.

Đại úy Lee Na-kyum và Oh Hyun-jin thuộc cánh quân vận tải hàng không số 5 có trụ sở tại Gimhae cách Seoul 449 km về phía đông nam, đã hoàn thành chuyến bay với “khổng lồ” C-130. Đây là lần đầu tiên máy bay quân sự của Hàn Quốc được điều khiển bởi phi hành đoàn gồm toàn nữ phi công.


	Hai nữ phi công Hàn Quốc lần đầu tiên thực hiện chuyến bay cùng vận tải cơ C-130.

Hai nữ phi công Hàn Quốc lần đầu tiên thực hiện chuyến bay cùng vận tải cơ C-130.

Đại úy Lee là nữ phi công đã từng thực hiện chuyến bay đầu tiên với vận tải cơ C-130 vào ngày 31 tháng 3 năm 2011 trong chiến dịch hỗ trợ nhân đạo cho Nhật Bản do ảnh hưởng của sóng thần và động đất mạnh.

"Đó là thời điểm hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi khi tôi được chọn làm thí điểm để trở thành nữ phi công đầu tiên của C-130", Lee Na-kyum, người đã có 1486 giờ bay trong sự nghiệp của mình tự hào cho biết. "Tôi đang làm những gì tốt nhất để trở thành tấm gương cho những nữ phi công trẻ noi theo."


	Khổng lồ C-130.

Khổng lồ C-130.

C-130 Hercules là một máy bay vận tải quân sự hạng nặng bốn động cơ phản lực cánh quạt được xây dựng bởi Lockheed Martin. Máy bay được trang bị cho lực lượng vận tải hàng không chiến thuật của Không quân Hàn Quốc để thực hiện nhiệm vụ sơ tán y tế và vận chuyển hàng hóa.

“Khổng lồ”C-130 có chiều dài 40,4 mét, rộng 29,8 mét và có thể chứa đến 128 thành viên phi hành đoàn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại