“Hải quân TQ có thể vượt mặt Hải quân Nhật Bản trong năm 2015”

Vy Lam |

Tạp chí quốc phòng Anh IHS Jane’s cho rằng Hải quân Trung Quốc có thể lần đầu tiên vượt mặt Hải quân Nhật Bản trong năm 2015.

Tương quan lực lượng

Theo trang tin Duowei News của người Hoa tại hải ngoại, trong năm 2014, một viện nghiên cứu Nhật Bản đã công bố bản báo cáo cho rằng:

Trong trường hợp xảy ra chiến tranh giữa Trung Quốc và Nhật Bản, Hải quân Trung Quốc (PLAN) sẽ hứng chịu tổn thất nghiêm trọng ngay trong vài giờ đầu tiên của cuộc chiến.

Bản báo cáo này được đưa ra theo những dự đoán dựa trên vị thế hải quân mạnh thứ 2 thế giới của Nhật Bản, chỉ sau Mỹ.

Tuy nhiên, theo Duowei News, tạp chí quốc phòng Anh IHS Jane’s đã nhận định rằng, PLAN có thể lần đầu tiên vượt mặt Hải quân Nhật Bản trong năm 2015.

Bên cạnh việc tăng cường triển khai để đối phó với những tranh chấp xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở Hoa Đông, Trung Quốc cũng tăng cường các hoạt động triển khai ở Biển Đông.

Ngoài tàu sân bay đầu tiên là Liêu Ninh, Trung Quốc còn có tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ tàu ngầm JL-2 và tên lửa đạn đạo liên lục địa trên bộ DF-41. Cả 2 vũ khí này đều đang trong quá trình phát triển.

Tên lửa đạn đạo JL-2 trong một cuộc thử nghiệm

Tên lửa đạn đạo JL-2 trong một cuộc thử nghiệm.

Trung Quốc cũng bắt đầu chế tạo khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường Type 052D, còn được gọi là “chiến hạm Aegis Trung Quốc”.

Những điều này cho thấy sức mạnh PLAN đã phát triển tới mức có thể đe dọa Nhật Bản, và thậm chí cả Mỹ.

Để đáp lại, Nhật Bản sẽ đóng 2 chiến hạm tích hợp hệ thống tác chiến Aegis vào năm 2015, như một phần trong kế hoạch tăng cường số tàu chiến loại này của họ lên 8 chiếc vào năm 2020.

Khu trục hạm Atago (DDG-177) tích hợp hệ thống tác chiến Aegis của Nhật Bản.

Khu trục hạm Atago (DDG-177) tích hợp hệ thống Aegis của Nhật Bản.

Xét về các tàu chiến trang bị hệ thống tác chiến Aegis, Trung Quốc đã đi trước Nhật Bản.

Năm 2014, PLAN có 8 tàu loại này, gồm 5 khu trục hạm Type 052C, 1 khu trục hạm Type 052D và 2 khu trục hạm Type 051C. Trong khi đó, Nhật Bản chỉ có 6 tàu.

Năm 2015, Trung Quốc dự định bổ sung thêm 1 tàu Type 052C, 1 tàu Type 052D và 2 tàu khu trục khác.

Tháng 12/2014, Trung Quốc bắt đầu đóng Type 055, mẫu khu trục hạm thế hệ mới tích hợp hệ thống tác chiến Aegis.

Type 055 nhiều khả năng sẽ được triển khai trong năm 2017.

Mô hình trên bờ của tàu khu trục Type 055.

Về quân số, quân số của PLAN là 235.000 người, trong khi đó, quân số của Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản là 45.800.

Về tổng số lượng tàu chiến, Nhật Bản có 120 tàu, chỉ chiếm 12% trong tổng số 970 tàu của Trung Quốc.

Riêng trong năm 2013, Trung Quốc đã hạ thủy hoặc đưa vào biên chế 27 tàu, gấp đôi số tàu này ở Nhật Bản.

Về tàu ngầm, Trung Quốc có một hạm đội gồm 56 tàu, với 5 tàu ngầm hạt nhân. Trong khi đó, Nhật Bản chỉ có khoảng 18 tàu.

Ngày 12/12/2013, tại vịnh Bột Hải, tàu ngầm hạt nhân Type 094 của Trung Quốc đã phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa JL-2 và đang theo sát Nhật Bản về chất lượng tàu ngầm.

Tàu ngầm hạt nhân tấn công Type 093 và tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo Type 094 dần đi vào phục vụ trong 5 năm qua.

Chúng được thiết kế để thay thế các tàu ngầm hạt nhân thế hệ đầu Type 091 và Type 092.

Về sức mạnh không quân hải quân, Trung Quốc có 468 máy bay, trong khi Nhật Bản có 339 chiếc.

Trung Quốc có 1 tàu sân bay, còn Nhật Bản có 4 tàu chở trực thăng.

Hải quân Trung Quốc có thể vượt mặt Hải quân Nhật Bản?

Mặc dù vậy, theo Duowei News, nhiều người Trung Quốc không cho rằng sức mạnh hải quân Trung Quốc sẽ vượt qua Nhật Bản, bởi các tàu chiến và hệ thống vũ khí Nhật Bản đều có chất lượng tốt hơn so với của Trung Quốc.

Theo một chuyên gia quân sự, khả năng công – thủ của các chiến hạm Aegis Nhật Bản đã được thử nghiệm và chứng minh qua các cuộc tập trận chung với Mỹ.

Trong khi đó, năng lực của các chiến hạm Trung Quốc vẫn chưa được chứng minh.

Ngoài ra, mặc dù Nhật Bản có ít tàu ngầm hơn Trung Quốc nhưng năng lực tác chiến của chúng lại vượt xa tàu ngầm Trung Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại