Súng AK-47 có thể sớm được sản xuất ngay trên đất Mỹ

Vy Lam |

Một công ty súng của Mỹ đã tìm ra cách “lách” lệnh cấm nhập khẩu súng trường Kalashnikov từ Nga, đó là sản xuất chúng ngay trên đất Mỹ.

Hãng tin CNN cho biết, phiên bản súng chế tạo tại Mỹ sẽ có cùng tên với phiên bản gốc là AK-47 và sẽ được sản xuất tại công ty RWC (trụ sở tại Tullytown, Pennsylvania) – nhà nhập khẩu và phân phối chính thức súng AK-47 ở Mỹ.

RWC, công ty sở hữu thương hiệu Kalashnikov USA, đã phải tạm ngừng nhập khẩu AK-47 sau khi Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt lên Nga vào tháng 7 năm nay, do sự can thiệp của nước này trong cuộc khủng hoảng Ukraine.

RWC cho hay, công ty không được phép có bất cứ liên lạc nào với công ty Kalashnikov Concern – nhà sản xuất AK-47 của Nga.

“Chúng tôi không được phép nghe điện thoại và nói chuyện với họ”, Thomas McCrossin, Giám đốc điều hành RWC cho biết, “chúng tôi buộc phải ngừng giao dịch với họ vì các lệnh trừng phạt”.

RWC cho biết công ty đã có quyền sản xuất súng dưới thương hiệu Kalashnikov.

Gian hàng Kalashnikov USA tại triển lãm SHOT 2015. Các sản phẩm trưng bày vẫn là hàng sản xuất tại Nga. Tuy nhiên, RWC hy vọng có thể sớm sản xuất súng AK-47 ngay tại Mỹ trong năm 2015.

Gian hàng Kalashnikov USA tại triển lãm SHOT 2015. Các sản phẩm trưng bày vẫn là hàng sản xuất tại Nga. Tuy nhiên, RWC hy vọng có thể sớm sản xuất súng AK-47 ngay tại Mỹ trong năm 2015.

AK-47 là một trong những thương hiệu súng nổi tiếng nhất trên thế giới, do công ty vũ khí có 200 năm kinh nghiệm của Nga sản xuất.

Theo CNN, đây cũng là một trong những mẫu súng bị sao chép nhiều nhất trên thế giới, với các phiên bản nhái đến từ Trung Quốc, châu Âu và thậm chí là Mỹ.

Hiện tại, RWC vẫn có đủ số lượng súng dự trữ để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trước mắt.

McCrossin cho hay, công ty của họ được phép bán những vũ khí này bởi chúng đã được đưa sang Mỹ trước đó. Tuy nhiên, khi lượng dự trữ hết, công ty không thể nhập khẩu thêm.

Vì vậy, McCrossin lên kế hoạch thay đổi tình hình này bằng một nhà máy mới, nơi sẽ sản xuất những khẩu AK-47 đầu tiên tại Mỹ.

“Trong quý 2 năm nay, chúng tôi sẽ bắt đầu sản xuất súng ngay tại Mỹ”, McCrossin nói, “Chúng tôi sẽ sản xuất những khẩu AK-47 và shotgun của riêng mình, dưới thương hiệu Kalashnikov”.

CNN đã tìm đến công ty Kalashnikov Concern để xác minh thông tin này, tuy nhiên, Kalashnikov hiện vẫn chưa có phản hồi gì.

Trong khi đó, McCrossin cho biết ông đang tìm địa điểm đặt nhà máy, đồng thời đề cập tới kế hoạch thuê công nhân, nhưng không nói rõ là bao nhiêu người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại